Thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người ở Sài Gòn

TPO - Tình trạng di cư tự do tại TPHCM còn phức tạp trong khi phương pháp quản lý của công an hiện nay còn lạc hậu, vẫn tiến hành bằng các phương pháp thủ công ghi chép thông tin. Do đó, cần có một cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng chung.

Ngày 28/3, Công an TPHCM tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tập huấn cho công an 24 quận huyện của thành phố về công tác này.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiến hành thu thập thông tin dân cư thông qua mẫu phiếu thu thập đối với các hộ dân ở TPHCM nhằm mục đích xây dựng một kho dữ liệu dùng chung cho quốc gia, phục vụ công tác cấp giấy tờ ở các cơ quan ban ngành khác của thành phố.

Thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người ở Sài Gòn ảnh 1 Nhằm xây dựng một kho dữ liệu dùng chung cho quốc gia, phục vụ công tác cấp giấy tờ ở các cơ quan ban ngành khác của thành phố. Ảnh Việt Văn

Sau khi có cơ sở dữ liệu, Công an TPHCM sẽ thực hiện kết nối các dữ liệu khác như hộ tịch, y tế, giáo dục,…Mục tiêu của Công an TPHCM là đến năm 2020, người dân chỉ việc sử dụng mã số định danh là có thể tiến hành các thủ tục hành chính, các giao dịch khác.

Theo đó, Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an TPHCM thu thập dữ liệu dân cư là người có hộ khẩu thành phố đang cư trú tại nước ngoài.  Bộ Tư lệnh TPHCM thu thập dữ liệu dân cư là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng do Bộ Tư lệnh TPHCM quản lý. Sở Tư pháp phối hợp đối chiếu, kiểm tra, đảm bảo sự thống nhất về dữ liệu hộ tịch với dư liệu dân cư quốc gia…

Thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người ở Sài Gòn ảnh 2 Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh Việt Văn

Thượng tá Cao Văn Đen, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an TPHCM) cho biết, từ cuối tháng 1/2018, Công an TPHCM đã triển khai kế hoạch về tổ chức tập huấn công tác thu thập thông tin dân cư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố. Qua đó đã tiếp nhận gần 800 tài liệu, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư từ Cục Cảnh sát (Bộ Công an) đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thượng tá Cao Văn Đen đánh giá tình trạng di cư tự do tại TPHCM còn phức tạp trong khi phương pháp quản lý của công an hiện nay còn lạc hậu, vẫn tiến hành bằng các phương pháp thủ công ghi chép thông tin. Do đó, việc có cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp hạn chế được các nhược điểm này.

Thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người ở Sài Gòn ảnh 3 Công an TPHCM tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh Việt Văn

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, các sở ban ngành nghiêm túc phối hợp với Công an TPHCM trong công tác thu thập dữ liệu dân cư quốc gia, cần triển khai đồng bộ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân. Tránh trường hợp phải thu thập dữ liệu nhiều lần gây phiền hà, tốn kém cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Thu thập cơ sở dữ liệu về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố trong năm 2018. Cơ sở dữ liệu về dân cư là nền tảng quan trọng để xây dựng kho dư liệu dùng chung của thành phố và xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo chiến lược phát triển kinh tế, góp phần đáp ứng mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh”.

MỚI - NÓNG