Thủ thành gốc Việt kiến tạo bàn thắng 'điên rồ'

Thủ thành gốc Việt kiến tạo bàn thắng 'điên rồ'
TPO - Thủ thành Filip Nguyễn tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo Slovan Liberec tại giải vô địch quốc gia Czech. Anh kiến tạo bàn thắng giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối cùng ở trận gặp Mlada Boleslav rạng sáng nay. 

 Rạng sáng nay, Slovan Liberec tiếp đón Mlada Boleslav trên sân nhà ở vòng 4 giải vô địch quốc gia Czech. Trước đội bóng được đánh giá thấp hơn, nhưng Slovan Liberec thi đấu khá chật vật. 

Ngay phút 2, Slovan Liberec đã bị thủng lưới. Sau khi Kuchta ghi bàn gỡ hòa ở phút 41, đội chủ nhà tiếp tục để đối thủ vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 63. Phải đến tận những giây bù giờ cuối cùng (90+5), Slovan Liberec có bàn gỡ hòa 2-2, nhờ công của người hùng Filip Nguyễn.

Thời điểm đó, Filip Nguyễn phát động tấn công rất nhanh. Từ phần sân nhà, anh đưa bóng hiểm hóc vào khu vực 16m50 của đối thủ khiến hậu vệ Tataev (Mlada Boleslav) lúng túng đánh đầu phản lưới nhà, giúp Slovan Liberec mang về 1 điểm vô cùng quý giá.

Sau trận đấu, Filip Nguyễn gọi đây là tình huống điên rồ và anh chưa từng trải qua cảm giác như vậy. “Khi có bóng ở thời điểm trận đấu tính bằng giây, tôi chỉ cố gắng đưa bóng về phía khung thành thủ môn đối thủ để kiếm cơ hội cho các đồng đội. Rất may mắn là đường chuyền đã thành bàn, tôi nghĩ có là bàn thắng vàng bởi đó giúp đội nhà thoát thua”, Filip Nguyễn chia sẻ.

Hiện tại, Filip Nguyễn vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Việc thủ môn gốc Việt thi đấu thăng hoa chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo nóng lòng muốn có sự phục vụ của anh, để thực hiện những mục tiêu quan trọng vào cuối năm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.