Thư tay thay Internet

Thư tay thay Internet
TP - Thời đại thông tin, email đang lấn át những dòng chữ viết tay truyền thống. Việc phát động cuộc thi viết thư tay thu hút sự quan tâm đặc biệt.

> Tiết kiệm từ những món đồ cũ

Nhóm SV thực hiện cuộc thi. Ảnh: P.T
Nhóm SV thực hiện cuộc thi. Ảnh: P.T.

Nhóm SV khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo (Học viện Báo chí & Tuyên truyền) vừa tổ chức thành công cuộc thi Gửi thông điệp yêu thương qua những lá thư tay. Mai Linh, nhóm trưởng phụ trách chiến dịch truyền thông, cho biết: “Thực ra, ý tưởng xuất phát từ yêu cầu của một môn học. Nhóm mạnh dạn đưa ra kế hoạch truyền thông thực tế, thay chương trình giả tưởng như một số nhóm khác”.

Ngân sách hạn hẹp, kinh nghiệm chưa nhiều, thói quen sử dụng công nghệ số (điện thoại, e-mail, chat…) ăn sâu vào tâm thức của giới trẻ là thách thức lớn. “Tuy nhiên, bọn mình nghĩ viết thư tay đang dần được nhiều bạn trẻ quan tâm trở lại nên quyết tâm thực hiện”, Mai Linh cho biết.

Chiến dịch được nhóm Thư tay yêu thương chính thức khởi động từ ngày 20 – 3 – 2011, được chia thành bốn giai đoạn. Mỗi giai đoạn có một chiến lược, mục tiêu và công cụ truyền thông riêng. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất để đạt tới mục tiêu chung là giúp thay đổi nhận thức của giới trẻ về viết thư tay.

"Điều chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tình cảm đã được lan tỏa. Các bạn trẻ đã không ngần ngại viết và gửi đến chúng tôi” - nhóm Thư tay yêu thương, cho biết.

 

Trong thời gian thực hiện, nhóm tổ chức hàng loạt sự kiện, mang tính nhân văn và thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia như Ngày hội Viết yêu thương (ngày 26 - 3), cuộc thi Xúc cảm những lá thư tay trên Facebook và đặc biệt là Tuần lễ yêu thương diễn ra đầu tháng 5.

Cuộc thi viết thư tay không ngờ vượt các chỉ tiêu đề ra về số lượng thư dự thi, lượng người truy cập website. Đặc biệt 2 clip mà nhóm thực hiện và đưa lên youtube được đông đảo cộng đồng mạng đón nhận.

Nhiều thư tay dự thi được gửi từ TPHCM và một số tỉnh miền Nam khác. Mỗi bức thư là những nỗi niềm tâm sự: có người viết về tình yêu đã qua, có bạn viết về người mẹ yêu quý, cũng có lá thư viết về bạn mới quen...

Trong số bài dự thi có một lá thư duy nhất viết bằng tiếng Anh của bạn Nguyễn Ngọc Trân Châu (ở P. 17, Q. Phú Nhuận, TPHCM và nhận được giải bình chọn nhiều nhất từ độc giả. Giải thưởng do BTC bình chọn thuộc về bạn Gia Vũ (Nam Định) với lá thư dành cho mẹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG