Thủ quỹ khai tham ô gần 11 tỷ đồng để cho bạn trai trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian làm thủ quỹ Cty Ánh Thái Dương, Trịnh Hữu Tú Trân đã tham ô số tiền gần 11 tỷ đồng. Bị cáo khai, lấy tiền của công ty đưa cho bạn trai trả nợ cờ bạc.

Ngày 27/4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Tú Trân (44 tuổi, ngụ TPHCM, thủ quỹ Cty TNHH Ánh Thái Dương) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Bà Trân đã chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng của công ty để chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu, tại cơ quan điều tra, bà Trân khai, năm 2012, bà Trân có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Thanh Tùng (quốc tịch Mỹ). Đến đầu năm 2020 ông Tùng về hẳn Việt Nam sống chung với bà Trân.

Theo lời bà Trân, do ông Tùng cờ bạc rồi thiếu nợ nên bà Trân thường xuyên lấy tiền của Cty Ánh Thái Dương đưa cho ông Tùng trả nợ. Mỗi lần Trân mang về từ vài chục triệu đến khoảng 100 triệu đồng và nói là tiền mượn của công ty. Bà Trân cũng không nhớ mang về bao nhiêu lần tiền đưa cho ông Tùng.

Tại cơ quan điều tra, ông Tùng khai không hay biết việc làm phạm pháp, cũng như không sử dụng số tiền mà bà Trân chiếm đoạt của Cty Ánh Thái Dương.

Cáo trạng xác định, không có tài liệu nào thể hiện ông Tùng biết bà Trân chiếm đoạt tiền của công ty, cũng không có cơ sở pháp lý xác định ông Tùng sử dụng tiền bà Trân phạm tội mà có. Do đó chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Tùng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trân thừa nhận tòa bộ hành vi phạm tội như cáo trạng.

MỚI - NÓNG