Thủ phủ mai vàng miền Trung doanh thu gần 80 tỉ đồng trong vụ Tết

Thủ phủ mai vàng miền Trung đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng trong vụ Tết. Ảnh: Trương Định
Thủ phủ mai vàng miền Trung đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng trong vụ Tết. Ảnh: Trương Định
TPO - Toàn thị xã An Nhơn có gần 1.500 hộ dân trồng mai cảnh trên diện tích 145ha, vụ hoa Tết Tân Sửu năm nay các nhà vườn trồng mai cảnh ở thị xã đạt mức doanh thu gần 80 tỉ đồng.

Ngày 19/2, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, trong vụ hoa Tết Tân Sửu 2021, các nhà vườn trồng mai cảnh ở thị xã An Nhơn mất rất nhiều mối hàng của thương lái phía Bắc, nhưng nhờ nỗ lực tận dụng các thị trường ở phía Nam và Trung bộ, nên vụ hoa Tết năm nay những hộ trồng mai cảnh ở An Nhơn vẫn đạt mức doanh thu gần 80 tỷ đồng.

Theo đó, hai địa phương trồng mai có doanh thu cao nhất của thị xã là xã Nhơn An và Nhơn Phong.

Thủ phủ mai vàng miền Trung doanh thu gần 80 tỉ đồng trong vụ Tết ảnh 1 An Nhơn có gần 1.500 hộ dân trồng mai cảnh trên diện tích 145ha. Ảnh: Trương Định

Theo UBND thị xã An Nhơn, hiện trên địa bàn toàn thị xã có gần 1.500 hộ dân trồng mai cảnh trên diện tích 145ha với gần 2 triệu chậu mai.

Vài năm trở lại đây, qua mỗi vụ mai Tết, doanh thu của các nhà vườn trên địa bàn thị xã luôn đạt khoảng 100 tỷ đồng/năm. Mai vàng An Nhơn được tiêu thụ khắp các thị trường trong cả nước, chủ yếu là phía Bắc.

Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên thị trường phía Bắc sụt giảm, nhiều thương lái hủy đơn hàng, bỏ tiền đặt cọc, nên doanh thu của thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung năm nay sụt giảm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.