Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam

TPO - Hôm nay, thủ môn Đặng Văn Lâm đã trở về hội quân với đội tuyển Việt Nam. Buổi chiều cùng ngày, thủ thành này ra sân tập cùng các đồng đội.
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 1

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong buổi tập chiều nay (31/10) cùng đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 2

Theo kế hoạch ban đầu, thủ môn này về nước tập trung đội tuyển vào ngày 6/11.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 3

Sau khi có sự can thiệp từ VFF, Muangthong United đã chấp thuận để Văn Lâm về nước sớm do mùa giải Thai League đã kết thúc.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 4

Không cần nghỉ ngơi, thủ thành này đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội vào chiều nay (31/10).

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 5
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 6

Sự góp mặt của Văn Lâm giúp Tuấn Mạnh bớt "cô đơn". Trong những ngày qua, Tuấn Mạnh là thủ môn duy nhất tập ở đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 7 Trong buổi tập hôm nay còn có sự góp mặt của Lê Văn Đại, hậu vệ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Như vậy, quân số của ĐT Việt Nam hiện tại là 15 người, còn thiếu 14 cầu thủ.
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 8

Văn Đức xuất hiện trên sân tập cùng đội Việt Nam mặc dù không có trong danh sách triệu tập. 

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 9

HLV Park Hang Seo trao đổi Văn Đức.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 10

Được biết Phan Văn Đức "lên tuyển" để tập giáo án hồi phục chấn thương. Cầu thủ này tập luyện dưới sự hướng dẫn riêng với bác sĩ Choi.

Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 11
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 12
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 13
Thủ môn Văn Lâm tươi như hoa khi trở về tuyển Việt Nam ảnh 14
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.