Thủ môn ‘hot boy’ Cao Văn Bình quyết đưa U20 Việt Nam vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn ‘hot boy’ Cao Văn Bình quyết đưa U20 Việt Nam vào tứ kết
TPO - Thủ môn Cao Văn Bình cho biết U20 Việt Nam sẽ quyết tâm giành điểm trước U20 Iran để giành vé vào tứ kết U20 châu Á 2023.
Thủ môn ‘hot boy’ Cao Văn Bình quyết đưa U20 Việt Nam vào tứ kết ảnh 1

Cao Văn Bình (áo vàng) tập nhẹ sau trận thắng Qatar - Ảnh: VFF

U20 Việt Nam đang tạo ra bất ngờ lớn tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Rơi vào bảng đấu “tử thần” với Australia, Iran và Qatar, nhưng U20 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng.

Trong các chiến thắng của U20 Việt Nam, các ngôi sao tấn công như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Quốc Việt đặc biệt được ca ngợi. Tuy nhiên, những cái tên ở hàng phòng ngự cũng xứng đáng được vinh danh. Trong đó đáng kể nhất là thủ môn Cao Văn Bình.

Trong 2 trận đấu với U20 Australia và U20 Qatar, Cao Văn Bình đều có những tình huống cứu thua xuất thần, giải nguy cho U20 Việt Nam. Chia sẻ trước truyền thông, thủ môn 18 tuổi quê Nghệ An cho biết: “Em rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội trong các trận đấu vừa qua, nhất là giai đoạn đầu và cuối mỗi trận. Các pha phản công tốc độ của anh Văn Trường và Quốc Việt đã mang lại chiến thắng cho đội”.

“Mục tiêu tiếp theo của U20 Việt Nam là quyết tâm giành điểm trước U20 Iran để giành vé đi tiếp, qua đó đền đáp tình cảm của người hâm mộ”.

Bên cạnh đó, Cao Văn Bình từ chối cho rằng anh là “hot boy” của U20 Việt Nam. Thủ môn trẻ này tiết lộ anh cao 1m83, nhưng tự nhận thấy bản thân không quá đẹp trai. “Em chưa từng nghĩ mình là hot boy, em nghĩ mình chỉ bình thường thôi”.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.