Thu hồi nợ tạm ứng tại Ninh Thuận sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đã coi trọng công tác thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư, coi đó như một phần quan trọng ngang bằng việc tăng cường giải ngân, để đảm bảo số dư tạm ứng tại đơn vị luôn ở mức thấp nhất. Dù kết quả thu hồi tạm ứng qua các năm ở Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận đều tăng và vượt mục tiêu thi đua, nhưng số dư tạm ứng còn tồn tại cho thấy vẫn còn nhiều khoản tạm ứng từ các năm trước chưa được thu hồi một cách triệt để.
Thu hồi nợ tạm ứng tại Ninh Thuận sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2023 ảnh 1

Báo cáo từ KBNN Ninh Thuận cho biết, toàn tỉnh còn tới 1.000 tỷ đồng dư tạm ứng từ năm 2022 trở về trước, trong đó 911 tỷ đồng nằm ở KBNN tỉnh và phần còn lại tại các đơn vị KBNN trực thuộc. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chậm trễ và thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư trong việc báo cáo và tháo gỡ khó khăn cho các dự án gặp vấn đề. Hơn nữa, sự triển khai của nhiều dự án quan trọng cấp bách đã dẫn đến sự gia tăng chi phí giải phóng mặt bằng.

Trong năm 2023, KBNN Ninh Thuận đã tích cực ban hành và gửi các công văn đôn đốc chủ đầu tư thu hồi số dư tạm ứng. Đến cuối tháng 10/2023, KBNN đã thu hồi được 489/1.000 tỷ đồng nợ tạm ứng từ năm 2022 trở về trước, giảm 49% so với ban đầu (trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 161/329 tỷ đồng, cũng giảm 49%). Điều này gần đạt mục tiêu thi đua và Nghị quyết đề ra của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận là giảm nợ tạm ứng trên 50%.

Ngoài ra, KBNN Ninh Thuận cũng đã thu hồi và nộp lại ngân sách nhà nước nhiều khoản tạm ứng quá hạn từ năm 2003 trở về trước. Để giảm thiểu tối đa nợ tạm ứng tồn đọng, KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục rà soát các dự án còn nợ tạm ứng và đôn đốc chủ đầu tư thu hồi dựa trên kế hoạch vốn năm 2023. Kết quả thu hồi nợ tạm ứng của các năm trước dự kiến sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra vào cuối năm 2023.

MỚI - NÓNG
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
Phát hiện một tiệm vàng vi phạm
TPO - Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp treo biển hiệu tiệm vàng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là trang sức kim loại màu vàng (vàng nữ trang).