Thủ đoạn cực kỳ tinh vi của băng trộm đóng giả nhà xe

Phương tiện các đối tượng thuê để đi gây án
Phương tiện các đối tượng thuê để đi gây án
Nhóm móc túi thuê xe ôtô rồi đóng giả làm nhà xe. Khách đi xe sẽ bị chúng móc túi, vét sạch tải sản rồi buộc xuống đường đi xe khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Trần Ngọc Sa (32 tuổi); Nguyễn Thị Thùy Trang (34 tuổi, chị dâu của Sa, cùng trú tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Lê Đức Thắng (43 tuổi, trú tại phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ ngày 12-5 chị Nguyễn Thị Nhị Cảnh (31 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) đứng tại quốc lộ 51 (đoạn ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân) để đón xe đi TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, một chiếc xe ô tô hiệu Innova dừng lại mời chị lên xe.

Người “lơ xe” nói với chị Cảnh xe sẽ chạy ngay với giá chỉ bằng giá tiền của các xe khách khác. Sau khi thỏa thuận, chị Cảnh đồng ý lên xe nhưng vừa chạy được khoảng hơn 1km, tài xế thông báo xe bị hư nên phải dừng lại để sửa chữa mất vài giờ đồng hồ. Chị Cảnh đã xuống xe để đón xe khác thì phát hiện số tiền 16,5 triệu đồng để trong túi quần đã bị móc trộm nên trình báo công an.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Tân Thành đã xác minh điều tra vụ việc. Từ thông tin được một nhân chứng cung cấp, ngày 16-5, các trinh sát hình sự công an huyện Tân Thành phát hiện chiếc xe Innova mang biển kiểm soát 60A-091.56 đang lưu thông trên Quốc lộ 51 (thuộc địa bàn xã Mỹ Xuân), nên đã phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động công an BR-VT kiểm tra. Trong lúc lực lượng công an đang kiểm tra hành chính lái xe, đối tượng tên Dũng đã mở cửa xe tẩu thoát. Các đối tượng Sa, Trang và Thắng được mời về cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Cảnh vào ngày 12-5. Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Sa khai nhận, ngày 10-5, y làm hợp đồng thuê chiếc xe Innova này trong 10 ngày với giá 10 triệu đồng, sau đó rủ thêm Dũng, Trang và Thắng đi trộm tài sản.

Thắng được giao nhiệm vụ đóng vai lơ xe, Trang giả làm hành khách đi xe. Hằng ngày Sa điều khiển xe chạy vòng quanh trên quốc lộ 51 từ TP. Biên Hòa đến TP. Bà Rịa để đón khách. Khi khách lên xe, chúng bố trí cho họ ngồi ở giữa băng ghế sau, khi xe lăn bánh, Thắng sẽ yêu cầu khách đứng dậy để chỉnh sửa ghế ngồi nhằm làm cho họ mất cảnh giác, tạo điều kiện để Dũng ra tay móc túi, chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Khi biết đồng bọn đã chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân, Sa thông báo “xe bị hỏng” phải dừng lại để sửa chữa nhằm buộc họ xuống đi xe khác.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 10 đến ngày 16-5, các đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản của người dân trên tuyến quốc lộ 51. Tuy nhiên, nhiều người dân sau khi bị chiếm đoạt tài sản đã không đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này. Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng này liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Tân Thành để phối hợp giải quyết.

Theo Theo Bà Rịa - Vũng Tàu online
MỚI - NÓNG