Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi'

0:00 / 0:00
0:00
Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi'
TPO - Sản phụ mang thai ở tuần 38, nhiễm COVID-19 diễn tiến nặng, suy đa tạng, hôn mê, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 bằng máy ECMO “tách đôi” đã được ra viện.

Bệnh nhân Th.Tr (33 tuổi) mang thai ở tuần thứ 38 bị mắc COVID-19 mặc dù đã được điều trị theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế, tuy nhiên đáp ứng kém, phải mổ bắt con. Sức khỏe của chị Tr diễn tiến nặng, rơi vào suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê. Chị được chuyển đến Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi' ảnh 1

Chị Tr (áo vàng) sau khi được điều trị bằng máy ECMO "tách đôi" đã được ra viện.

Theo kết quả hội chẩn của các bác sĩ BV 175 cùng các chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Y tế và bác sĩ khoa ICU của Bệnh viện Chợ Rẫy, trường hợp của chị Tr phải dùng kỹ thuật ECMO (máy tim, phổi nhân tạo) để cấp cứu.

Tuy nhiên, Trung tâm chỉ có 2 máy ECMO và đang sử dụng cho 2 bệnh nhân COVID-19 khác. Nhận thấy nếu không lập tức được chạy ECMO, bệnh nhân có thể sẽ tử vong. Nhóm bác sĩ do thượng úy Nguyễn Cảnh Chung, thiếu tá Diệp Hồng Kháng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực Trung tâm, thượng tá Vũ Đình Ân – Phó chủ Nhiệm Khoa Hồi sức tích cực Bệnh Viện Quân y 175 tham vấn các chuyên gia và kỹ sư khoa Trang bị của bệnh viện để cho chị Tr sử dụng chung máy ECMO với bệnh nhân trước đó.

Ngay sau đó, các bác sĩ cùng kỹ sư đã cải tiến máy ECMO để đảm bảo 2 bệnh nhân sử dụng chung 1 máy mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhau. Sau hơn 1 tiếng chuẩn bị, chị Tr được chạy ECMO.

Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi' ảnh 2

Bác sĩ Vũ Đình Ân chia tay bệnh nhân.

30 phút sau, tình trạng chị Tr được cải thiện rõ rệt chỉ số nồng độ oxy từ 80% đã lên 96-98%.

Sau 11 ngày ECMO, chị Tr được bỏ máy thở, ăn bữa cơm đầu tiên. Sau một tháng điều trị sức khỏe chị Tr đã bình phục, kết quả xét nghiệm COVID-19 đã âm tính. Ngày 3/9, chị Tr đã được xuất viện.

Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi' ảnh 3

Giám đốc BV chúc mừng bệnh nhân ra viện

Sự hồi sinh kỳ diệu của chị Tr đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng, và thành tựu “tách đôi” ECMO (được biết, đây là kỹ thuật cải tiến lần đầu thực hiện tại Việt Nam) được công nhận là một “dấu son” của ngành y, được chọn để giới thiệu trong chương trình truyền hình trực tiếp “Dáng hình đất nước” vào tối 2/9.

Kỹ thuật này ngay sau đó đã được bệnh viện 175 áp dụng trong điều trị COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung cho biết, hiện Trung tâm có 3 máy ECMO và phải thường xuyên duy trì cho bốn đến năm bệnh nhân.

Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi' ảnh 4

Sau khi ra viện chị Tr được ghé qua nhà bà ngoại nhìn mặt con sau đó về nhà tiếp tục cách ly.

Cũng trong chiều 2/9, Bệnh viện Quân y 175 đã nhận quyết định thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và vừa với quy mô 500 giường. Như vậy, đây là lần thứ ba Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 được điều chỉnh quy mô điều trị kể từ ngày đi vào hoạt động 18-7, lần lượt với các mốc: 200, 350 và 500 giường.

Thông tin mới về sản phụ mắc COVID-19 suy đa tạng, hôn mê, điều trị bằng ECMO 'tách đôi' ảnh 5

Giọt nước mắt của người mẹ sau hơn một tháng vẫn chưa được bế con.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, trong tương lai, đơn vị sẽ nghiên cứu áp dụng một số loại thuốc đặc trị, trong đó có liệu pháp điều trị bằng huyết thanh của các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tăng cường áp dụng liệu pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, gồm các thao tác xoa bóp, vỗ đập, thay đổi tư thế bệnh nhân. Đây là một trong những liệu pháp mới và rất hiệu quả trong việc phục hồi chức năng hô hấp của người mắc COVID-19.

Qua hơn 1 tháng thành lập, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc BV 175 đã thu dung, điều trị 844 bệnh nhân, số ra viện là 342, giảm mức độ nặng 174 ca; cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng; thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, có những kỹ thuật cải tiến lần đầu thực hiện tại Việt Nam như áp dụng kỹ thuật ECMO tách đôi (1 máy ECMO sử dụng cho 2 bệnh nhân với 2 quả lọc khác nhau)...

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.