Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020

Tình hình COVID 19 trên thế giới vẫn đang trong giai đoạn chống dịch, bà Trần Huyền Nhung - chủ tịch Nhung Tran Group cho biết tiếp tục hoãn lại cuộc thi MS & MR International 2020 tại Pháp.
Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020 ảnh 1 Bà Trần Huyền Nhung- trưởng ban tổ chức cuộc thi- Chủ tịch tập đoàn Nhung Tran Group
 Trao đổi với phóng viên, trưởng ban tổ chức- bà Trần Huyền Nhung chia sẻ: “Sẽ dời lại lịch trình cuộc thi đến khi thế giới tuyên bố kết thúc COVID 19. Ban tổ chức sẽ công bố lịch trình cuộc thi chính thức trên báo chí để các thí sinh, khách mời, ban giám khảo và Ekip tổ chức an tâm.” 
Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020 ảnh 2 Cuộc thi thi MS & MR International 2020 tại Pháp

Cuộc thi MS & MR International Business 2020 tại Pháp theo thời gian như sau:

Lịch cũ: Chung kết vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 tại nhà hát  Le Vésinet - Pháp.

Lịch mới: Chung kết vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 tại nhà hát Le Vésinet - Pháp .

Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020 ảnh 3  

Vì Covid 19, chúng tôi thông báo hoãn lại lịch trình cuộc thi vào tháng 6. Lịch trình mới nhất sẽ được ban tổ chức  công bố sau khi thế giới ổn định.

Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020 ảnh 4 Họp báo cuộc thi thi MS & MR International 2020
Thông tin mới nhất về cuộc thi MS & MR International 2020 ảnh 5 MS & MR International 2018 tại Hàn Quốc

“Với Nhung Tran Group luôn làm việc rõ ràng, luôn tính toán phương án tuyệt đối an toàn nhất cho cả Team chúng ta. Chúng tôi thông báo dời lịch show để mọi người tuyệt đối an tâm. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần lạc quan và bảo đảm sức khỏe tốt cho mọi người.” (bà Trần Huyền Nhung chia sẻ).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.