Thông tin bất ngờ đẩy cổ phiếu chứng khoán tăng vọt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 3 phiên tăng liên tiếp, sức ép chốt lời trở lại rình rập thị trường. VN-Index nhiều thời điểm lùi về dưới tham chiếu. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào cuối phiên chiều nay (11/10), nhóm chứng khoán bất ngờ tăng vọt, sau khi giới đầu tư lan truyền văn bản, được cho là mời họp về giải pháp nâng hạng thị trường.

Toàn bộ phiên sáng, VN-Index giằng co quanh tham chiếu, thậm chí sau giờ nghỉ trưa đã lùi về sắc đỏ. Nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn thể hiện rõ, các trụ cột của thị trường cũng suy yếu. Tuy nhiên, lực bán không lớn, thể hiện ở việc thanh khoản tăng chậm. Bên mua cũng thận trọng, nhu cầu lướt sóng còn hạn chế.

Thế nhưng, tới khoảng 2 giờ chiều, thị trường bất ngờ khởi sắc, khi giới đầu tư lan truyền văn bản được cho là mời họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ liên quan. Nhóm cổ phiếu chứng khoán dẫn đầu đà tăng. SSI giữ vững ngôi đầu thanh khoản, giao dịch hơn 782 tỷ đồng. VND theo sau, sang tay hơn 486 tỷ đồng. Cả hai cổ phiếu đều tăng xấp xỉ 4%. Nhóm 10 mã “hút” dòng tiền mạnh nhất còn có 2 đại diện khác của nhóm chứng khoán, là VIX, VCI. FTS của Chứng khoán FPT tăng kịch trần.

Thông tin bất ngờ đẩy cổ phiếu chứng khoán tăng vọt ảnh 1

Nhóm chứng khoán bao phủ bởi sắc xanh.

Dựa trên tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng đưa ra, Việt Nam đã đạt được nhiều yêu cầu quan trọng, song vẫn còn một số tiêu chí cần tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt, 2 nhóm vấn đề lớn cần tháo gỡ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan, gồm: yêu cầu ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại).

Với sự khởi sắc của nhóm chứng khoán, thị trường cũng phản ánh ứng tích cực hơn, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn. Sắc xanh trở lại áp đảo 21/30 cổ phiếu VN30. Trong khi đó, thị trường chung chưa thật sự khởi sắc. Trên HoSE, 213 cổ phiếu giảm giá.

Đáng chú ý trên thị trường, HNX vừa công bố danh sách 94 mã bị cắt margin trong quý IV, tăng 22 mã so với danh sách đầu quý III. Trong đó, các mã như AAV, BCC, DST, GMA, HMH, LDP, VNT… có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm nay là số âm. LDP và VNT thuộc diện bị cảnh báo.

Các mã như APS, BLF, CTC, CTX, CVN, KDM, KLF, L43, L61, L62, MAC, MAS, SFN, SSM... thuộc diện bị kiểm soát. Cổ phiếu APS còn có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên là số âm (BCTC soát xét bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của kiểm toán). Ba mã DTG, PPT và VFS không được giao dịch ký quỹ do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Trước đó, HoSE cũng công bố danh sách 86 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không được phép giao dịch ký quỹ trong quý cuối năm. Như vậy, danh sách cổ phiếu bị cắt margin trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện tại là 182 mã.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,12 điểm (0,62%) lên 1.150 điểm. HNX-Index tăng 2,38 điểm (1,21%) 237 điểm. UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (0,34%) lên 87,75 điểm. Thanh khoản sụt giảm, giá trị khớp lệnh HoSE chỉ hơn 11.200 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 53 tỷ đồng, tập trung vào IDC, SSI, VCB, STB, VIC...

MỚI - NÓNG