Thông qua đề án Bảo tồn voi Đắk Lắk

Thông qua đề án Bảo tồn voi Đắk Lắk
TP - Chiều 12-12, tại kỳ họp thứ V, HĐND khóa VIII tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016 đã thông qua 19 nghị quyết, trong đó, có nghị quyết về đề án quy định một số chính sách bảo tồn voi tại Đắk Lắk.

> Lên đại ngàn Tây Nguyên tìm 'quái vật bí hiểm nhất Đông Nam Á
> Thú hoang - Không nơi ẩn nấp

Theo đó, khi cơ quan chuyên môn tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho voi thì chủ voi được Nhà nước hỗ trợ 100% tiền công khám và thuốc điều trị bệnh. Riêng trường hợp khám bệnh đột xuất cho voi theo đề nghị của chủ voi, Nhà nước hỗ trợ 100% tiền công khám và 50% chi phí tiền thuốc.

Riêng các nài voi cũng được hỗ trợ chi phí chăm sóc trong thời gian voi động dục, giao phối, sinh sản, nuôi con với mức 200.000 đồng/ngày, thời gian hỗ trợ 28 tháng (đối với nài voi cái) và 30 ngày (đối với nài voi đực).

Theo thống kê, số lượng voi nhà ở Đắk Lắk đang suy giảm nhanh chóng: Năm 2009 toàn tỉnh có 61 con, đến năm 2012 còn lại 51 con và trong 10 năm nay voi nhà không sinh sản được, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Riêng đàn voi hoang dã, từ những năm 1980 có trên 550 con, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 80 - 110 con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.