Thông điệp của Tổng thống Mỹ Biden trong cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Nhật Kishida

0:00 / 0:00
0:00
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đi tuần gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters)
Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đi tuần gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 5/10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông đã nhận được thông điệp từ Tổng thống Mỹ Joe Biden về cam kết của Mỹ trong bảo vệ quần đảo mà Nhật Bản đang có tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Trong cuộc điện đàm dài 20 phút vào sáng nay, lãnh đạo hai quốc gia đồng minh tái khẳng định cam kết hợp tác để bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do, ông Kishida phát biểu với báo chí.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Kishida được các nghị sĩ bầu làm thủ tướng mới của Nhật Bản. Ông kêu gọi bầu cử quốc hội vào ngày 31/10 và hứa sẽ tăng cường năng lực ứng phó của đất nước trong đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi khẳng định sẽ làm việc với nhau để tăng cường liên minh Nhật – Mỹ và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do. Chúng tôi cũng xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ trong những vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên”, ông Kishida cho biết.

“Tổng thống Biden có phát biểu mạnh mẽ về cam kết của Mỹ trong bảo vệ Nhật Bản, bao gồm Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật”, ông Kishida nói về cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ quần đảo Senkaku mà Nhật Bản đang kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Nhật Bản ngày càng lo lắng về các hoạt động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, khi Bắc Kinh gia tăng tần suất hoạt động của các tàu trong vùng biển gần quần đảo tranh chấp.

Tân Thủ tướng Nhật Bản đã công bố danh sách thành viên nội các, trong đó có nhiều người là đồng minh của cựu Thủ tướng Abe Shinzo và cựu Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, gợi ý rằng nhiều chính sách từ chính quyền cũ sẽ được duy trì.

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, em trai của ông Abe, tiếp tục vị trí này trong chính quyền mới, cho thấy Thủ tướng Kishida có ý định tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ an ninh với Washington nhưng vẫn giữ quan hệ thương mại mạnh mẽ với Bắc Kinh.

Thủ tướng Kishida được nhận định sẽ làm sâu sắc quan hệ với Mỹ, Úc và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ", một nhóm mà Bắc Kinh cho là sự tập hợp lực lượng để kiềm chế Trung Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.