Thời tiết ba ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nền nhiệt cao nhất những ngày thi vào lớp 10 (18-20/6) ở Hà Nội từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, trời nắng nóng, ít mưa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng nên từ hôm nay đến 20/6, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có nắng nóng. Cụ thể, trong hai ngày 18-19/6 nhiệt độ cao nhất Hà Nội là 36 độ, nhiệt độ thấp thất 29 độ. Ngày 20/6, nhiệt độ cao nhất là 35 độ, thấp nhất 29 độ.

Chuyên gia khuyến cáo, đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều do tác động của đô thị hóa. Chỉ số tia UV ở Hà Nội những ngày này ở ngưỡng cao đến rất cao với sức khỏe con người. Nắng nóng cũng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Thời tiết ba ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội ảnh 1

Thời tiết 3 ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội có nắng nóng.

Dự báo từ 21/6, nắng nóng ở Hà Nội có xu hướng giảm dần với nhiệt độ dao động từ 27-33 độ. Từ 22/6, Hà Nội có mưa rào và dông, trời mát.

Dự báo xa hơn cho thấy, trong tháng 7 nắng nóng sẽ gia tăng cả về cường độ và phạm vi ở miền Bắc, trong đó nhiều ngày có thể xuất hiện nắng nóng trên 37 độ, nguy cơ xuất hiện các giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở miền Bắc thời gian này.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ. Từ ngày 19-21/6, cường độ nắng nóng có xu hướng gia tăng ở miền Trung và kéo dài trong nhiều ngày tới.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.