Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng kéo dài.
Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng kéo dài.
TPO - Hầu hết các khu vực trong cả nước đón nắng nóng diện rộng trong 7 ngày tới, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (8-14/5).

Tại các tỉnh Bắc Bộ, hai ngày cuối tuần (8-9/5), trời ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Lào Cai. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, các tỉnh miền Bắc tiếp tục ít mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Từ thứ Tư đến thứ Sáu, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh nên nắng nóng gia tăng, trong đó khu vực Đông Bắc Bộ có ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Các tỉnh Trung Bộ (từ Thanh Hóa vào đến Bình Thuận) hai ngày cuối tuần ít mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần sau, khu vực này tiếp tục ít mưa, ngày nắng, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, riêng các tỉnh Nam Bộ từ thứ Ba đến thứ Sáu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa dông cục bộ, riêng chiều tối 8/5 Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm dần.

Thủ đô Hà Nội hai ngày cuối tuần đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng nên Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG