Thoát bệnh ung thư máu nhờ ghép tế bào gốc đồng loại

Thoát bệnh ung thư máu nhờ ghép tế bào gốc đồng loại
TP - Ngày 9-11, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cho biết bệnh nhân đặc biệt Hoàng Thị Diệu Thuần, tác giả cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương” đã được xuất viện.

> Hồi sinh từ bệnh hiểm nghèo

Như vậy sau 7 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu, bệnh nhân Thuần đã thoát khỏi những tế bào ung thư nhờ kỹ thuật ghép tủy đồng loại.

Thuần đã trải qua 2 năm dùng thuốc nhắm đích (Gleevec) - loại thuốc mới và tốt nhất trên thế giới để điều trị ung thư máu, nhưng thuốc lại không phù hợp với bệnh nhân nên tế bào ung thư vẫn tồn tại trong cơ thể bệnh nhân.

Tháng 7 vừa qua Viện đã quyết định thực hiện ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhân Diệu Thuần. Anh trai Thuần là người hiến tế bào gốc để cứu sống em gái. Chỉ số tế bào giữa người cho và người nhận đạt 5/6 allen, chưa phải là chỉ số lý tưởng cho yêu cầu cấy ghép. Tuy nhiên để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ vẫn quyết định thực hiện ca ghép tế bào gốc.

Theo GS Trí, bệnh nhân mắc ung thư máu thể bệnh mà Thuần mắc chỉ có thể sống tối đa 5 năm, nhưng Thuần rất đặc biệt vì đã chung sống với bệnh suốt 7 năm.

Mười lăm ngày sau ca ghép, kết quả xét nghiệm cho thấy có xuất hiện mọc các mảnh ghép mới. Sau 30 ngày ghép, các xét nghiệm tủy đều cho kết quả khả quan.

Th.s Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc cho biết các chỉ số tế bào máu đã trở lại gần như bình thường, đặc biệt xét nghiệm về tổn thương di truyền đạt 100%.

Những tế bào ung thư máu đã biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể bệnh nhân. Thuần sẽ tiếp tục được dùng thuốc chống thải ghép trong vòng 6 tháng.

Từ năm 2006 đến nay, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đã thực hiện trên 50 ca ghép tế bào gốc với tỷ lệ thành công đạt trên 75%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.