Thổ thúc NATO triển khai Patriot đối phó Syria

Thổ thúc NATO triển khai Patriot đối phó Syria
TPO – Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút thống nhất đề xuất yêu cầu Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) bố trí tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ, đề phòng bùng nổ xung đột trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.
Hệ thống tên lửa Patriot
Hệ thống tên lửa Patriot .

Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin từ giới chức ngoại giao Ankara ngày 2-11 cho biết.

Theo đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã “làm việc chặt chẽ” với NATO về kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với diễn biến tình hình ngày càng phức tạp tại Syria cũng như vùng biên giữa hai nước.

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, NATO đã bố trí hệ thống cảnh báo sớm đòn tấn công tên lửa trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng Interfax của Nga, Theo hãng Interfax của Nga, cho tới nay, Ankara đã hai lần đề nghị NATO triển khai hệ thống Patriot trên lãnh thổ của mình: Trong hai cuộc chiến tranh ở Iraq vào những năm 1990 và những năm 2000.

Ở cả hai trường hợp, các tên lửa Patriot đều được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Hà Lan.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG