Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính

TPO - “Trước chưa có kế hoạch xét nghiệm, cả nhà tôi lo lắm. Vì đi thi dù giãn cách cỡ nào cũng là tới nơi đông người rồi…”.

Đó là chia sẻ của phụ huynh Đà Nẵng có con bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 sáng nay (15/6).

Phụ huynh Đà Nẵng nói gì khi tất cả thí sinh và người phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được xét nghiệm COVID-19. Clip: Thanh Trần.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 1

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú (quận Hải Châu), hàng trăm phụ huynh đưa con đến thi từ sáng sớm. Nhiều người chuẩn bị thêm khẩu trang, bình nước cho con đưa vào trong. Ảnh: Thanh Trần.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 2

Phụ huynh đứng cách xa cồng trường chờ con thi sáng 15/6. Anh Bùi Xuân Thuận, bố thí sinh Bùi Xuân Bắc (Trường THCS Tây Sơn) cho hay sau 21 ngày không có ca mắc cộng đồng, cả nhà anh đã thấy mừng. Rồi Đà Nẵng cho xét nghiệm hơn 16000 thí sinh và những người phục vụ kỳ thi, tất cả đều có kết quả âm tính thì hoàn toàn an tâm. Ảnh: Thanh Trần.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 3

Cũng như anh, chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ đã từng mất ăn mất ngủ vì tình hình dịch bệnh phức tạp, thành phố phải lùi thời gian tổ chức thi. “Gián đoạn việc học hành, thi cử là tâm lý của con đã bị xáo trộn rồi. Cộng thêm dịch bệnh phức tạp, biến chủng lây lan nhanh nên thật tình rất lo. Nhiều ngày qua Đà Nẵng không có ca nhiễm, tôi vẫn thấp thỏm vì con tới thi là tới nơi đông người, vẫn có nguy cơ. Cho tới khi được xét nghiệm toàn bộ thì cả cháu và gia đình mới thật sự thở phào, lấy lại được tinh thần để vượt vũ môn”, chị Hồng nói.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 4

Anh Nguyễn Tường Long, phụ huynh em Nguyễn Tường Huy bày tỏ bất ngờ vì Đà Nẵng tiến hành xét nghiệm hơn 16.000 người. Điều này vừa tạo tâm lý an tâm cho thí sinh, vừa thể hiện sự kỹ càng, quyết tâm của thành phố để đẩy lùi dịch bệnh. Trong ảnh, phụ huynh đưa con đi thi chấp hành việc đeo khẩu trang. Ảnh: Thanh Trần.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 5

Một phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường. Ngày đầu bước vào kỳ tuyển sinh, thời tiết Đà Nẵng nắng nóng hơn những ngày qua.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 6

Hiện tại Đà Nẵng không có thí sinh F0, F1, F2. Mỗi phòng thi được bố trí 24 em, mỗi em ngồi một bàn.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 7

Cả thí sinh và giám thị đều phải mang khẩu trang trong suốt quá trình thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng diễn ra trong ba ngày, 15, 16 và 17/6 tại 32 điểm thi. Riêng thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được bố trí tại hai điểm.

Thở phào vì con đi thi trong môi trường hoàn toàn âm tính ảnh 8

Lịch thi vào lớp 10 năm 2021 ở Đà Nẵng

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.