Thợ lặn dừng tìm kiếm thuyền viên tàu chìm ở Nghệ An

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một thuyền viên lên bờ.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một thuyền viên lên bờ.
TPO - Nhiều khoang, hầm của tàu VTB 26 bị bùn than vùi lấp cản trở việc tìm thi thể hai thuyền viên mất tích. Thế nên sáng 21/7, đội thợ lặn quyết định dừng công việc, chờ trục vớt tàu.

Hôm nay là ngày tìm kiếm thứ 5 của lực lượng cứu hộ đối với các thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu vận tải VTB trên vùng biển Nghệ An. Trong những ngày qua, khoảng 20 tàu, thuyền, ca nô các loại đã quần thảo trên một vùng biển rộng lớn để tìm các thuyền viên mất tích.

Tàu vận tải VTB 26 bị gió bão số 2 và sóng biển lật úp khi đang ở vị trí cách cảng Cửa Lò khoảng 7km, cách đảo Song Ngư 800m phía Bắc, ngày 17/7.  Mười ba thuyền viên rơi xuống biển, 7 người được lực lượng cứu hộ cứu sống, 4 nạn nhân tử vong. Hiện còn 2 thuyền viên Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong và Nguyễn Hải Quyết (quê Hải Phòng) mất tích.

Khi gặp nạn, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than. Tàu bị lật úp khiến nhiều hầm, khoang bị bùn than vùi lấp, thợ lặn không thể tiếp cận. Thế nên sáng 21/7, đội thợ lặn quyết định dừng công việc, chờ trục vớt tàu.

Thợ lặn dừng tìm kiếm thuyền viên tàu chìm ở Nghệ An ảnh 1

Tàu vận tải VTB 26 bị lật úp.

Tỉnh Nghệ An có 10 người chết và mất tích. Những nạn  nhân tử vong gồm 4 thuyền viên tàu VTB 26 bị bão đánh chìm trên biển Cửa Lò; 2 cán bộ Sở GTVT Nghệ An; 1 người dân trú tại thị xã Hoàng Mai; 1 người trú tại xã Tam Thái (huyện Tương Dương) và 2 thuyền viên tàu VTB 26 hiện chưa tìm thấy. Ba người khác bị thương.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An ngày 20/7 cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở, hư hỏng các tuyến quốc lộ 48, quốc lộ 16, tỉnh lộ 532;  sập 140 ngôi nhà; 5.267 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 34 căn nhà bị sạt lở; sập 4 phòng học bị sập; lúa bị ngập 3.925 ha...

MỚI - NÓNG