‘Thợ hàn’ Ranieri bất ngờ trở lại Ngoại hạng Anh

Claudio Ranieri bất ngờ trở lại giải Ngoại hạng Anh
Claudio Ranieri bất ngờ trở lại giải Ngoại hạng Anh
TPO - HLV có biệt danh “Thợ hàn”, Claudio Ranieri bất ngờ trở lại giải Ngoại hạng Anh dẫn dắt Fulham, thay cho Slavisa Jokanovic bị sa thải.

Chiều nay, Fulham chính thức bổ nhiệm Claudio Ranieri làm HLV trưởng thay thế Slavisa Jokanovic. HLV người Serbia bị sa thải sau chuỗi trận bết bát của Fulham ở đầu mùa giải.

Sau 12 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, Fulham chỉ thắng được 1 trận, hòa 2 trận và thua đến 9 trận, đứng bét bảng xếp hạng. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng này đang chịu đựng 7 trận thua liên tiếp, trong đó có 5 trận không ghi được bàn thắng.

Claudio Ranieri là cái tên không xa lạ với bóng đá Anh. HLV 67 tuổi người Italia từng dẫn dắt Chelsea và Leicester City trong quá khứ. Cách đây 2 năm, ông đã giúp The Foxes tạo ra chiến tích lịch sử khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Cho dù bị Leicester City sa thải sau đó 1 mùa giải, tài năng của Claudio Ranieri vẫn được số đông công nhận. Trước khi nhận lời Fulham, Claudio Ranieri đang tự do.

Chia sẻ trên trang chủ CLB thành London, HLV người Italia nói: “Tôi rất vinh dự khi nhận lời mời và cơ hội từ ông Shahid Khan để dẫn dắt Fulham, một CLB có bề dày truyền thống. Mục tiêu của Fulham không bao giờ chỉ là trụ hạng ở Premier League. Chúng tôi cần trở thành một đối thủ khó chịu và hướng đến các thành công”.

“Fulham đang có một đội hình có chất lượng vượt trội so với vị trí trên bảng xếp hạng. Tôi biết đội bóng này có thể chơi tốt hơn nhiều và chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận đấu với Southampton”.

Trong khi đó, ông chủ Fulham, Shahid Khan mô tả việc bổ nhiệm HLV Ranieri là “không có rủi ro”. Tỷ phú người Mỹ tự tin HLV có biệt danh “Thợ hàn” sẽ giúp Fulham trụ hạng thành công ở mùa giải này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.