Thiếu vắng những tác phẩm báo chí thực sự nổi trội

Thiếu vắng những tác phẩm báo chí thực sự nổi trội
TP - Tối 21-6, lễ trao giải báo chí Quốc gia 2012 đã được long trọng tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.

> 95 tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia lần thứ VI

Năm nay có 95 tác phẩm được trao giải, trong đó có: 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 Giải khuyến khích. Đáng lưu ý ở loại hình báo in (gồm cả báo điện tử) thì Giải tin, bài phản ánh, ghi chép không có giải A, và chỉ có 5 giải B, 7 giải C.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu giải năm nay ghi nhận sự thiếu vắng những tác phẩm thực sự nổi trội, có tiếng vang.

Ngoài các tác phẩm đoạt giải, Hội đồng Giải quyết định trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng 1 triệu đồng cho 58 tác phẩm vào chung khảo, nhưng không đoạt giải.

Tiền thưởng quy định cho giải A là 30 triệu đồng, giải B là 20 triệu đồng, giải C là 15 triệu đồng, giải khuyến khích là 5 triệu đồng. Giải báo chí Quốc gia năm nay có tổng cộng 1.268 tác phẩm tham dự 8 loại giải.

Báo Tiền Phong năm nay có hai giải khuyến khích với tác phẩm “Giải cứu lao động Việt Nam tại Libya” của phóng viên Phạm Đình Thắng và loạt phóng sự điều tra “Máu rừng vẫn chảy” của hai phóng viên Nguyễn Phong Cầm - Hoàng Đức Nhã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG