Thiếu phòng khách sạn, Qatar xây chỗ ở cực chất giữa sa mạc cho World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nước chủ nhà Qatar vừa cho ra mắt ngôi làng CĐV có khoảng 6.000 cabin xây lắp ghép để phục vụ lưu trú cho người hâm mộ đến xem World Cup 2022. Khu vực này được bố trí giữa sa mạc và nằm gần các sân bay.

Video: AP

Để giải quyết tình trạng thiếu phòng khách sạn ở World Cup 2022, Qatar đã xây dựng một làng CĐV có thể chứa tới 12.000 người nếu được đặt trước. Làng CĐV nằm trên khu đất rộng 3,1 km vuông, nơi có ga tàu điện ngầm, bến xe buýt, nhà hàng tạm thời và cửa hàng tiện lợi. CĐV sẽ mất khoảng 40 phút để di chuyển đến các sân vận động.

Xây dựng trên nền đất sa mạc nhưng khu làng này được trải cỏ nhân tạo xanh mướt phủ kín các lối đi bên ngoài, với các khu vực chung có những chiếc ghế lười nghỉ ngơi thuận lợi. Một màn hình lớn cũng được đặt tại đây để phục vụ người hâm mộ. Các cabin có vách mỏng, được thiết kế để chứa một hoặc hai người với hai giường đơn, tủ đầu giường, một bộ bàn ghế nhỏ, máy lạnh, nhà vệ sinh và vòi hoa sen bên trong.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 60% cabin đã được đặt trước. Mỗi người sẽ phải trả 270 USD bao gồm thức ăn cho một đêm nghỉ tại đây. Đây là mức giá cao nếu so với những tiện nghi trung bình mà nước chủ nhà cung cấp ở làng CĐV.

Qatar ước tính sẽ có 130.000 phòng mỗi ngày cho giải đấu. Ban tổ chức World Cup 2022 cũng khuyến khích người hâm mộ lưu trú ở nước láng giềng UAE và bay đến Qatar để theo dõi các trận đấu. World Cup 2022 sẽ khai mạc vào ngày 20/11.

Một số hình ảnh trong khuôn viên làng VĐV

Thiếu phòng khách sạn, Qatar xây chỗ ở cực chất giữa sa mạc cho World Cup 2022 ảnh 1
Thiếu phòng khách sạn, Qatar xây chỗ ở cực chất giữa sa mạc cho World Cup 2022 ảnh 2
Thiếu phòng khách sạn, Qatar xây chỗ ở cực chất giữa sa mạc cho World Cup 2022 ảnh 3
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.