Thiếu nữ 18 tuổi của Bến Tre dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - "Đất Bến Tre phù sa bát ngát/Người Bến Tre chất phác thật thà/Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy/Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan”- là câu hò mà thí sinh Phạm Thị Kim Hằng giới thiệu về quê hương và con người Bến Tre khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh Phạm Thị Kim Hằng báo tin vui, cô đạt kết quả như ý. Kim Hằng tiết lộ, cô dự định sẽ theo học ngành Quan hệ công chúng tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Thiếu nữ Bến Tre từng tham gia cuộc thi Nữ Sinh Duyên Dáng của huyện Bình Đại năm 2019. Trong cuộc thi năm đó, do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng về kỹ năng trình diễn và ứng xử nên cô chỉ đạt giải phụ: Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

Thiếu nữ 18 tuổi của Bến Tre dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1 Vẻ đẹp người con gái Bến Tre dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Kim Hằng sở hữu chiều cao 1m73. Cô gái 18 tuổi thể hiện sự ngây thơ, chân thật và cởi mở qua cách trò chuyện. Kim Hằng cũng không giấu sự lo lắng khi lần đầu đến với cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, nữ sinh 10x khẳng định, sẽ cố gắng hết mình để không bị lép vế trước các đàn chị và những thí sinh dày dằn kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc khác.  

“Em nghĩ rằng mỗi thí sinh đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Mỗi thí sinh có thể được ví như là một bông hoa, cùng nhau góp vẻ đẹp của mình vào "vườn Hoa hậu Việt Nam". Theo em được biết, các thí sinh sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ về trang phục dự thi và các kỹ năng cần thiết để tỏa sáng trong cuộc thi. Hơn thế nữa, với truyền thống kiên cường, bất khuất của người con gái quê hương Bến Tre Đồng Khởi  "năm xưa đi trong đạn lửa, đi như nước lũ tràn về" (Trích lời bài hát Dáng Đứng Bến Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý) thì em nghĩ rằng sẽ không có điều gì có thể ngăn bước em đến cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020”- Kim Hằng thổ lộ.

Thiếu nữ 18 tuổi của Bến Tre dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Hiện tại, nữ sinh Bến Tre đang tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, cô tích cực trau dồi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tự tin hơn ở cuộc thi sắp tới.  

Bên cạnh đó, Kim Hằng thể hiện niềm tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống Bến Tre. “Em luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bến Tre, nơi được mệnh danh là Xứ Dừa và đặc biệt là nổi tiếng với phong trào Đồng Khởi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được Đảng và Nhà Nước phong tặng danh hiệu "Anh Dũng Đồng Khởi - Thắng Mỹ, Diệt Ngụy". Đất Bến Tre phù sa bát ngát/Người Bến Tre chất phác thật thà/Sông Cửa Đại hai chiều nước chảy/Gái Bình Đại chẳng ngại gian nan. Quê hương em nổi tiếng với những hàng dừa xanh chạy dài tới cuối chân trời, những vườn cây sai trái ngọt lành, những chuyến tàu đầy ắp cá tôm… Người dân mến khách, đôn hậu, chịu thương chịu khó, chất phác, thật thà... Đặc biệt là con gái Bến Tre "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang"...”- Kim Hằng chia sẻ.

Lý do Kim Hằng đăng ký tham gia Hoa Hâu Việt Nam 2020 vì cô cho rằng, đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia có truyền thống lâu đời và đã khẳng định được đẳng cấp, uy tín sau 32 năm tổ chức. Qua cuộc thi, cô muốn được chiến thắng chính bản thân mình, học hỏi thêm nhiều bài học kinh nghiệm và giao lưu với các bạn thí sinh trên mọi miền đất nước. Hơn nữa, Kim Hằng muốn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và được mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hiện tại, nữ sinh Bến Tre đang tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đầy cam go. Bên cạnh đó, cô tích cực trau dồi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tự tin hơn ở cuộc thi sắp tới.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.