Thiếu niên 'bốc đầu', điều khiển xe bằng một chân để thể hiện bản thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên tiếp những ngày qua, công an các huyện Lộc Bình, Văn Quan lập biên bản xử lý các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng phương tiện vi phạm an toàn giao thông.

Sáng 12/12, Công an huyện Lộc Bình cho biết, cơ quan điều tra vừa làm rõ và tiến hành triệu tập Hà Văn Đồng (SN 2005, trú thôn Pò Loỏng, xã Khuất Xá, Lộc Bình) vì điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng trên đường.

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận: Do thích thể hiện bản thân nên đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12L1-268.48 bằng một chân, bốc đầu xe và chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm. Xe mô tô không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe.

Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu niên 'bốc đầu', điều khiển xe bằng một chân để thể hiện bản thân ảnh 1

Hình ảnh Đồng "bốc đầu xe" đưa lên mạng (ảnh nhỏ) và đối tượng cùng phương tiện khi bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: N. Kiên

Trước đó, công an huyện Văn Quan lập biên bản, cảnh cáo, răn đe đối tượng Triệu Thành Công (SN 2006, trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan) vì điều khiển xe mô tô bằng một chân, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu tại km21+900, quốc lộ 1B thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Văn Quan, sau đó đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 1,4 triệu đồng đối với người giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển xe mô tô, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Thiếu niên 'bốc đầu', điều khiển xe bằng một chân để thể hiện bản thân ảnh 2

Công an huyện Văn Quan tiến hành xử lý đối tượng Triệu Thành Công (giữa, bìa trái). Ảnh: TL

Theo công an Lạng Sơn, gần đây, tại các huyện, thành phố Lạng Sơn xuất hiện nhiều thanh niên đánh võng, điều khiển xe mô tô mất an toàn giao thông. Một số thanh niên tụ tập đua xe trái phép, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng công an các địa phương đã tiến hành tạm giữ và xử lý hàng chục đối tượng thanh thiếu niên vi phạm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.