Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè

TPO - Thời tiết Thủ đô đang trong những ngày oi bức vì nắng nóng gay gắt, lúc đỉnh điểm lên đến 38 độ C, để ứng phó với cái nóng bức bối của mùa hè, người dân đổ xô đi mua thiết bị làm mát khiến thị trường điện lạnh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. 

Ngay từ đầu tháng, thị trường máy điều hòa, thiết bị làm mát năm nay đã tung ra thị trường rất nhiều mẫu mã đa dạng với những dịch vụ lắp đặt miễn phí, cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá từ 20-30% và nhiều quà tặng giá trị. Vì thế, theo các cửa hàng, siêu thị điện máy ở Hà Nội, ngay khi bước vào tháng 5, lượng khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm điện lạnh đã có sự gia tăng, đặc biệt là sản phẩm quạt máy. 

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 1 Người tiêu dùng đổ xô đi mua thiết bị làm mát những ngày đầu hè

Khảo sát thực tế cho thấy, thị trường quạt điện năm nay vẫn rất đa dạng với nhiều mẫu quạt bàn, quạt cây, quạt tản, quạt treo tường, quạt phun sương, quạt điều hòa… có mức giá đa dạng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Anh Tiến Đạt, chủ cửa hàng điện máy trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tới thời điểm hiện tại, doanh số bán của các nhóm hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hòa, quạt mát…) tại cửa hàng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước. Chỉ riêng trong đợt nắng nóng vừa qua, lượng khách hàng mua điều hòa, quạt mát tăng gấp 4-5 lần so với các ngày cuối tuần khác. Dự kiến thời gian tới, nhu cầu mua sắm đối với các sản phẩm làm mát còn tăng cao, do mùa hè 2018 được dự báo là có những đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài. Do vậy, nguồn hàng điện máy đã được cửa hàng chuẩn bị số lượng lớn để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong mùa nắng nóng tới.

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 2 Các cửa hàng điện lạnh chuẩn bị số lượng hàng lớn để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng

Trên những cửa hàng bán lẻ quạt điện, lượng người mua cũng tăng nhiều trong những ngày đầu mùa. Là khu vực tập trung dân cư đông đúc, những cửa hàng quạt điện tại khu vực Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đón rất nhiều người tiêu dùng đến tìm mua. Cô Dung (chủ cửa hàng quạt điện phố Phùng Hưng), cho biết: “Khách hàng mua quạt rải rác vào nhiều thời điểm trước mùa nóng, nhưng đến những ngày gần đây thì lượng người mua tăng lên rất nhiều. Quạt của các hãng Panasonic, Asia, Senko, Vinawind.. đang được người tiêu dùng đánh giá cao bởi mức giá hợp lý, chất lượng đảm bảo lại chạy êm, nhỏ gọn”.

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 3 Đa dạng các chủng loại, mẫu mã quạt điện trên phố Phùng Hưng (Hà Nội)

Nhìn chung, giá quạt tại các cửa hàng bán lẻ và siêu thị không có nhiều chênh lệch, quạt bàn có giá từ 200.000 - 1.500.000 đồng/chiếc, quạt cây từ 300.000 - 3.000.000 đồng/chiếc, quạt hộp từ 250.000 - 700.000 đồng/chiếc, quạt treo tường từ nhỏ đến lớn có mức giá trong khoảng 450.000 - 2.000.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ, tính năng và hãng sản xuất. 

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 4 Nhiều mức giá khác nhau phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Bác Trần Phụng (Minh Khai, Hà Nội) vừa xem các thông số kỹ thuật của chiếc quạt điện Panasonic có giá 400.000 đồng vừa chia sẻ: “ Tôi đã tham khảo nhiều nơi, nhiều hãng khác nhau. Tôi quyết định chọn mua chiếc quạt này vì đây là hãng nổi tiếng về chất lượng và độ bền cao, đẹp, nhỏ gọn, chạy êm, giá thành lại phù hợp với thu nhập của tôi”.

Ngoài các loại quạt, sức mua điều hòa cũng tăng nhanh chóng những ngày này. Các mặt hàng điều hòa cũng rất đa dạng về chủng loại và giá cả, từ mức giá “bình dân” 7- 8 triệu đồng/chiếc tới các loại điều hòa “cao cấp” có giá trên 30 triệu đồng/chiếc. Điều hòa thuộc các hãng Daikin, Panasonic, LG, Hitachi, Sharp… có thể dễ dàng tìm thấy ở hầu hết các siêu thị và cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thành phố. 

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 5 Hàng loạt các mẫu điều hòa với nhiều tính năng ưu việt đã lên kệ

Năm nay, loại thiết bị làm mát không khí (hay còn gọi là quạt hơi nước hoặc quạt điều hòa) đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng do các ưu điểm tiêu thụ điện năng thấp, dễ di chuyển, lại đi kèm nhiều tính năng hiện đại như làm mát nhanh, tạo ion, làm sạch không khí và giá thành rẻ hơn hẳn so với điều hòa thông thường.

Thị trường thiết bị làm mát 'sục sôi' ngày đầu hè ảnh 6 Quạt điều hòa với giá thành phải chăng, tiết kiệm điện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng

Theo ghi nhận của PV, những ngày cuối tuần tại Trung tâm điện máy Trần Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), người tiêu dùng nô nức mua sắm, đặc biệt tại các khu vực máy lạnh, quạt điện, quạt phun sương, quạt hơi nước...

Chị Trà My (Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vừa sắm cho mình một chiếc máy làm mát không khí với giá 7,5 triệu đồng. Chị My cho biết: “Với mức giá này là hợp lý cho một chiếc quạt điều hòa chất lượng mà lại còn tiết kiệm điện so với điều hòa thông thường. Hơn nữa còn được hỗ trợ miễn phí vận chuyển và lắp đặt nên mình rất hài lòng”.  

Nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, nhiều siêu thị điện máy tung ra các chương trình khuyến mại, các gói ưu đãi lớn nhằm thu hút khách hàng như miễn phí lắp đặt điều hòa, giảm giá sâu 20 -30% các sản phẩm quạt điện, cho phép mua trả góp với lãi suất thấp, tặng quà hấp dẫn..kích cầu tiêu dùng, khiến khách hàng đến tham quan và mua sắm ngày một tăng cao không ngừng, ngay từ đầu hè.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.