Thị trưởng thành phố Rio lại phát biểu gây sốc

TPO - Thị trưởng Rio de Janeiro ông Eduardo Paes tiếp tục có một phát biểu gây sốc trước thềm World Cup khi đưa ra ý kiến rằng Brazil đã mắc sai lầm khi tổ chức tại 12 thành phố khác nhau.

Trong phát biểu hôm qua, ông Paes thừa nhận: “Chúng ta đã mắc sai lầm. Đáng ra chúng ta nên tổ chức tại ít thành phố hơn so với hiện tại”. World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố trên toàn lãnh thổ Brazil rộng lớn.

Mặc dù dự đoán World Cup lần này sẽ “rất tuyệt”, nhưng ông Paes cũng nói rằng sự trì hoãn của các công trình đã “làm tổn hại lớn” đến hình ảnh của đất nước Brazil.

Thành phố Rio là nơi có sân bóng huyền thoại Maracana sẽ là nơi diễn ra trận chung kết của giải đấu vào ngày 13/7 tới. Trong khi đó, một thành phố lớn khác là Sao Paolo, nơi có sân bóng diễn ra trận khai mạc giữa tuần tới thì công trình vẫn đang ngổn ngang bên ngoài.

Trước đó, ông Paes từng có phát biểu gây sốc khi cảnh báo khách du lịch và người hâm mộ đến Brazil trong dịp này “đừng xem Brazil như là nhà của mình”. 

Ông thừa nhận Brazil nói chung và Rio nói riêng sẽ không được hoa lệ như một số quốc gia khác và đứng quá kỳ vọng vào Brazil, bởi "Rio không che dấu những phần nghèo nhất của thành phố như các nơi khác".

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa World Cup 2014 sẽ khai mạc, nhưng một số sân vẫn chưa kết thúc xây dựng. Các công trình bên ngoài sân đang ngổn ngang với nhiều hạng mục như đường bao quanh, lối đi bộ ha0y các khu truyền thông vẫn đang tiếp tục xây dựng gấp rút.

Brazil đã chi gần 12 tỷ USD cho World Cup, trong đó có khoảng 4 tỷ USD để xây mới và sửa sang lại 12 sân phục vụ cho giải đấu. Tuy nhiên, tính đến nay mới chỉ có khoảng 30% các dự án được hoàn thành như cam kết ban đầu.

MỚI - NÓNG