Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10

TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10/6-12/6. Như đã thành thông lệ, cứ vào trước kỳ thi cuối cấp, rất đông sĩ tử, phụ huynh đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để dâng hương, cầu nguyện may mắn trước kỳ thi quan trọng này.

Theo ghi nhận của PV, trước 5 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có rất đông học sinh và phụ huynh học sinh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, một phần cũng giúp các em ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.

"Do vốn từ hạn chế nên em cảm thấy không tự tin với môn Văn trong kỳ thi sắp tới. Nay em tới đây hy vọng sẽ nhận được nhiều may mắn trong kỳ thi năm nay để hoàn thành tốt bài thi", em Hân (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ.

Tương tự em Thành, học sinh lớp 9 trường THCS Khương Thượng đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn trong kỳ thi sắp tới: "Em cảm thấy việc ôn thi của em cũng đã đủ, tuy nhiên em vẫn cảm thấy có chút áp lực nên em đến đây để có thể tìm cảm giác thoải mái, tự tin trước khi bước vào phòng thi".

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 1

5 ngày trước kỳ thi, rất đông sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, với mong muốn hoàn thành tốt bài trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 2
Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 3

Bên trong điện chính, rất nhiều sĩ tử hành hương, dâng lễ cầu may.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 4

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của nước ta. Bởi vậy, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của các sĩ tử trước mỗi mùa thi.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 5

Từng tốp phụ huynh, học sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi quan trọng.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 6

Sĩ tử khấn theo tờ sớ được in sẵn.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 7
Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 8

Nhiều người mang theo phiếu dự thi và giấy ghi tên thí sinh, khi hành lễ.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 9
Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 10

Từng tốp phụ huynh, học sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi quan trọng.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 11
Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 12

Sau khi hành lễ trong các điện nhiều thí sinh xin chữ thư để cầu may mắn.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 13

Hai sĩ tử xin chữ "Đăng Khoa" và "Đỗ Đạt" trước kỳ thi.

Thí sinh ở Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào 10 ảnh 14

Ngoài việc cầu may mắn, đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, học sinh còn ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Tin liên quan