Thí sinh American Idol bị đuổi vì từng phạm tội

Thí sinh American Idol bị đuổi vì từng phạm tội
TPO - Chàng trai Jermaine Jones đã bị loại khỏi danh sách những thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi American Idol mùa thứ 11 do bị phát hiện từng có tiền án.
Thí sinh Jermaine Jones bị loại vì quá khứ phạm tội
Thí sinh Jermaine Jones bị loại vì quá khứ phạm tội.

Trong tập mới được phát sóng tối qua trên kênh FOX của Mỹ, Jones đã phải đối diện với 2 nhà sản xuất của chương trình là Nigel Lythgoe và Ken Warwick để đối chất về sự việc.

Nói về quá khứ của mình, Jones phân trần: "Tôi rất hồi hộp, tôi không muốn bị đưa ra phán xét. Tôi không muốn bị trừng phạt vì bất cứ lỗi lầm gì mà mình đã từng phạm phải trong quá khứ".

2 nhà sản xuất của chương trình cho biết họ không phán xét con người Jones chỉ vì quá khứ tội lỗi của anh, nhưng họ rất thất vọng với thí sinh này vì anh ta có tới 4 tiền án.

Một trong những tiền án này được cho rằng liên quan đến việc đánh lộn, tuy nhiên Jones phủ nhận: "Không có ai đánh nhau cả, tôi và một người bạn đã có xung đột vì bất đồng ý kiến nhưng không thể gọi nó là đánh lộn được".

Thí sinh American Idol bị đuổi vì từng phạm tội ảnh 2
Jermaine Jones đối chất với 2 nhà sản xuất của chương trình là Nigel Lythgoe và Ken Warwick về sự việc này
Jermaine Jones đối chất với 2 nhà sản xuất của chương trình là Nigel Lythgoe và Ken Warwick về sự việc này.

Trước khi rời khỏi chương trình, Jones bắt tay 2 nhà sản xuất và nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội và vì tất cả mọi thứ". Nhà sản xuất Nigel Lythgoe và Ken Warwick cho biết họ đã làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để giúp đỡ Jones.

Tuy nhiên, 2 nhà sản xuất lừng danh này vẫn quyết định loại chàng trai 25 tuổi khỏi cuộc thi vì anh chàng này không thật thà về quá khứ phạm tội của mình.

Mở màn show diễn tối qua, MC của chương trình là Ryan Seacrest đã bất ngờ thông báo một tin gây sốc: "Với việc phải tuân thủ theo pháp luật, chúng ta không có lựa chọn nào khác đó là phải loại một trong những thí sinh ra khỏi cuộc thi".

Theo trang TMZ, Jones đã tỏ ra rất tức giận trong hậu trường show diễn tối qua và thí sinh này đã hùng hổ lao vào gây hấn với một thành viên của ban tổ chức.

MC Ryan Seacrest thông báo tin gây sốc về việc Jermaine Jones bị loại trong phần đầu của liveshow tối qua
MC Ryan Seacrest thông báo tin gây sốc về việc Jermaine Jones bị loại trong phần đầu của liveshow tối qua.

Trang này cũng trích dẫn một nguồn tin thân cận với ban tổ chức American Idol cho biết Jones đã không thật thà về quá khứ trong quá trình tuyển chọn thí sinh và anh chàng còn thề là "chưa từng đánh lộn kể từ khi học trung học".

Các nhà sản xuất chương trình tiết lộ thêm Jones đã từng bị bắt 2 lần trong năm 2011 và cả 2 lần bị bắt vào đồn, anh chàng láu cá này đều khai tên giả với cảnh sát.

Sau khi thông tin Jones bị loại khỏi chương trình vì quá khứ phạm tội, đã có nhiều phản ứng trái chiều về sự việc này trên trang mạng cá nhân Twitter. Có những fan vẫn tỏ ra ủng hộ anh chàng này và bình luận: "Anh ấy từng phạm tội ư? Chuyện đó không thể xảy ra với một người như anh ấy", hay "anh ấy là một chú gấu teddy dễ thương"...nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người tỏ ra thất vọng.

Trong lịch sử 11 mùa giải của American Idol, đã từng có nhiều thí sinh bị đuổi khỏi cuộc thi vì quá khứ của mình. Năm 2003, thí sinh Corey Clark cũng bị đuổi vì từng bị bắt. Cùng năm đó, Frenchie Davis bị loại vì từng xuất hiện trên website người lớn.

Vào mùa thứ 8 của chương trình, thí sinh Joanna Pacitti lọt vào top 36 nhưng sau đó cũng bị loại vì bị phát hiện từng phát hành một album vào năm 2006 và làm việc với hãng 19 Entertainment - chính là đơn vị sản xuất chương trình này.

DN
Theo Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG