Theo bạn đánh nhau do mâu thuẫn trên mạng, thanh niên đâm chết người

Nhóm thanh niên rủ nhau đi đánh chết người do mâu thuẫn trên mạng.
Nhóm thanh niên rủ nhau đi đánh chết người do mâu thuẫn trên mạng.
TPO - Dù không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng được bạn rủ đi đánh nhau, Ngọc thủ hung khí đi chung rồi đâm chết người sau đó bỏ trốn về quê.

Ngày 26/4, công an TPHCM cho biết đã tiến hành di lý Lê Văn Ngọc (SN 1996, quê Nghệ An) từ tỉnh Nghệ An về TPHCM để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Ngọc theo nhóm bạn đi đánh nhau rồi dâm chết người, sau đó trốn về quê. Khi biết đồng bọn bị bắt, Ngọc đến công an địa phương đầu thú.

Theo điều tra của công an, trung tuần tháng 4, giữa Lương Văn H. (SN 1996, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1992, quê Đắk Lắc, làm chung tại xưởng may mặc ở quận Bình Tân) xảy ra mâu thuẫn do phát ngôn trên mạng xã hội.

Sau đó, Thành kể lại cho em trai là Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994). Nghe xong, Trường lên kế hoạch "dạy cho H. một bài học". Biết H. hay tới công viên Gia Phú chơi vào cuối tuần nên Trường cùng nhóm bạn tìm tới.

Khoảng 22h ngày 15/4, H. cùng bạn tới công viên này chơi thì Trường cùng nhóm bạn xông tới đánh tới tấp H. cùng bạn. Lúc này, Ngọc dùng dao đâm H. gục tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM vào cuộc điều tra và bắt giữ Thành, Trường cùng nhiều đối tượng liên quan đến vụ án.

Riêng Ngọc, sau khi gây án đã bỏ trốn về quê ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi biết đồng bọn bị bắt, Ngọc đã đến công an địa phương đầu thú. Bước đầu Ngọc khai trước đó chưa từng có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng được bạn rủ đi đánh nhau nên đi theo.

MỚI - NÓNG