Thêm tổ hợp Patriot án ngữ biên giới Thổ - Syria

Thêm tổ hợp Patriot án ngữ biên giới Thổ - Syria
TPO - Tổ hợp tên lửa Patriot được lực lượng NATO chuyển đến từ Đức đã vào vị trí tác chiến từ hôm nay, 30-1 trên địa phận biên giới với Syria, thuộc tỉnh Kahramanmaras, phía Đông - Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Hệ thống Patriot của Đức trên đường đến Kahramanmaras
Hệ thống Patriot của Đức trên đường đến Kahramanmaras. Ảnh: RIA

Theo RIA Novosti, hệ thống tên lửa Patriot của đã được đưa vào chế độ trực chiến và theo dõi tình hình trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Hồi cuối tuần trước, 350 binh sĩ Đức đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho việc triển khai Patriot.

Trước đó, ngày 26-1, hệ thống tên lửa Patriot được điều động từ Hà Lan cũng đã vào vị trí chiến đấu ở tỉnh Adana.

Dự kiến trong tuần tới, hai hệ thống Patriot của Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai tại Gaziantep, cách đường biên Thổ Nhĩ Kỳ - Syria khoảng 50 km.

Theo tuyên bố của NATO, các Patriot sẽ "giúp Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với nguy cơ cuộc xung đột ở Syria có thể lan sang Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO".

Trong một diễn biến liên quan. Ngày 29-1 (giờ nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn cung cấp gói hỗ trợ tài chính mới trị giá 155 triệu USD cho người dân Syria.

USA Today dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, tính từ thời điểm cuộc khủng hoảng bắt đầu nổ ra ở Syria, chính quyền Mỹ đã viện trợ cho “quốc gia” Cận Đông này 365 triệu USD.

“Chúng tôi không ảo tưởng. Những ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng chính quyền Syria đương nhiệm đang ngày một suy yếu và sẽ sụp đổ trong tương lai gần”, Tổng thống Barack Obama khẳng định.

Thêm tổ hợp tên lửa hướng sang lãnh thổ Syria
Thêm tổ hợp tên lửa hướng sang lãnh thổ Syria.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria bắt đầu từ tháng 3-2011 đã biến thành một cuộc nội chiến thực sự với khoảng 60.000 người thiệt mạng, tính tới thời điểm hiện tại. Ngoài ra, cuộc xung đột này còn làm hàng trăm nghìn người dân nước này chạy tị nạn sang các quốc gia láng giềng.

Ngày 4-12-2012, NATO nhất trí sẽ triển khai tên lửa Patriot theo đề nghị của quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường khả năng phòng không của quốc gia thành viên NATO này và xoa dịu mối quan ngại của Ankara về khả năng hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước láng giềng Syria.

Quyết định này đã được các ngoại trưởng NATO thông qua trong phiên họp khẩn cấp diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ.

“NATO đã nhất trí tăng cường khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ để giúp nước này bảo vệ người dân và lãnh thổ trước các mối đe dọa bên ngoài”, thông cáo của NATO sau cuộc họp nêu rõ.

Theo đó, khoảng 600 binh sỹ NATO dự kiến sẽ được triển khai cùng với 6 khẩu đội tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot dự kiến được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển trong vòng 4-5 tuần và bố trí tại các căn cứ quân sự của nước này.

Mỗi khẩu đội có từ 4-6 dàn tên lửa và mỗi dàn có khả năng phóng 16 quả tên lửa Patriot, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tùng Dương
theo RIA, USA Today

Theo Viết
MỚI - NÓNG