Thêm một phụ nữ ở TP Hải Dương mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại TP Hải Dương.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại TP Hải Dương.
TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trưa 26/5 địa phương ghi nhận thêm bệnh nhân nữ (59 tuổi, trú tại đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) mắc COVID-19.

Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 4836, liên quan ổ dịch tại phố Lương Thế Vinh, thuộc phường Hải Tân và đã được đưa đi cách ly y tế tập trung từ ngày 21/5.

Theo dịch tễ, nữ bệnh nhân thường ở nhà, từng đến một số điểm như: Công viên Bạch Đằng, phố Lê Lợi, Bắc Sơn, Phạm Hồng Thái, chợ Bắc Kinh, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình…

Qua rà soát, truy vết lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 19 người tiếp xúc gần, trong đó nhiều trường hợp đã được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Cũng trong ngày 26/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với lực lượng chức năng đã tiếp nhận, giám sát công dân trú tại địa phương bị Lào trục xuất do nhập cảnh và cư trú trái phép.

Người này là anh Đ.A.T (SN 1979, trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương), là anh họ bệnh nhân Đào Duy Tùng vừa bị Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Dương khởi tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ngay sau tiếp nhận anh Đ.A.T từ cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã đưa người này đi cách ly tại Trường Đại học Hải Dương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.