Thêm một lợi ích mới của việc nuôi con bằng sữa mẹ

Thêm một lợi ích mới của việc nuôi con bằng sữa mẹ
TPO - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho biết trẻ bú mẹ trong ≥ 4 tháng ít gặp vấn đề về hành vi.

Thêm một lợi ích mới của việc nuôi con bằng sữa mẹ

TPO - Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho biết trẻ bú mẹ trong ≥ 4 tháng ít gặp vấn đề về hành vi.

Trẻ được bú mẹ sẽ ít gặp các vấn đề về hành vi
Trẻ được bú mẹ sẽ ít gặp các vấn đề về hành vi. Ảnh: minh họa - Internet

Thông tin này được đăng trên tạp chí Archives of Disease in Childhood, nghiên cứu gồm 10.000 bà mẹ và con của họ. Các bà mẹ được yêu cầu đánh giá những vấn đề về hành vi ở trẻ khi chúng lên 5 tuổi bao gồm những vấn đề về lo âu, hiếu động, nói dối và ăn cắp. Kết quả cho thấy chỉ 6% số trẻ được bú mẹ gặp các vấn đề về hành vi so với 16% số trẻ được nuôi bằng sữa ngoài.

Các nhà nghiên cứu cho biết còn chưa rõ liệu khác biệt này là do thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ hay do sự tương tác chặt chẽ giữa mẹ và trẻ.

Sữa mẹ chứa lượng lớn acid béo đặc biệt, cũng như các yếu tố và hormon tăng trưởng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não và hệ thần kinh.

Các bà mẹ cho con bú có xu hướng lớn tuổi hơn, được giáo dục tốt hơn, và có nền tảng kinh tế xã hội tốt hơn, điều này có thể giúp giảm thiểu những vấn đề về hành vi ở trẻ. Họ cũng thường giao tiếp nhiều hơn với trẻ, đồng nghĩa với việc trẻ học được nhiều hơn.

Bà Maria Quigley, người đứng đầu nghiên cứu thuộc Đại học Oxford nói: “Những kết quả này đã cung cấp thêm bằng chứng về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ”

Mai Khôi
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG