Thêm một HLV mất việc sau World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Czeslaw Michniewicz trở thành HLV mới nhất mất việc sau World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Ba Lan xác nhận Czesław Michniewicz sẽ rời ghế HLV trưởng “Đại bàng trắng” ngay lập tức.
Thêm một HLV mất việc sau World Cup 2022 ảnh 1

HLV Michniewicz chia tay tuyển Ba Lan chỉ sau 1 năm gắn bó

Czeslaw Michniewicz được tuyển Ba Lan bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 1/2022 sau khi Paulo Sousa bất ngờ chuyển sang dẫn dắt CLB Brazil, Flamengo. Michniewicz chỉ được ký hợp đồng 1 năm với nhiệm vụ đưa Ba Lan đến World Cup 2022 và đạt thành tích cao tại Qatar.

Nhiệm vụ của Michniewicz trở nên đơn giản hơn khi tuyển Nga bị loại khỏi vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022. Vào thẳng trận chung kết play-off, tuyển Ba Lan dễ dàng vượt qua tuyển Thụy Điển với tỷ số 2-0.

Tại Qatar vừa qua, tuyển Ba Lan vượt qua vòng bảng cho dù thua tuyển Argentina ở lượt trận cuối cùng. Dù vậy, họ không thể tạo ra bất ngờ khi đụng phải nhà đương kim vô địch Pháp và bị loại sau thất bại 1-3.

Cho dù giúp tuyển Ba Lan giành vé vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, nhưng Michniewicz vẫn mất việc. Liên đoàn bóng đá Ba Lan quyết định thanh lý hợp đồng với HLV 52 tuổi này sau khi xuất hiện tin đồn ông mâu thuẫn với Robert Lewandowski. Ngoài ra, Michniewicz cũng không được lòng người hâm mộ Ba Lan vì chiến thuật thiên về phòng ngự.

Trong 13 trận dưới thời Michniewicz, tuyển Ba Lan chỉ thắng 5 trận, hòa 3 trận và thua 5 trận, ghi 13 bàn thắng (trung bình 1 bàn/1 trận), thủng lưới 18 bàn và đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 38,46%.

Như vậy, Czeslaw Michniewicz trở thành HLV mới nhất mất việc sau World Cup 2022. Trước đó, một số tên tuổi lớn như Fernando Santos (Bồ Đào Nha), Luis Enrique (Tây Ban Nha), Van Gaal (Hà Lan), Roberto Martinez (Bỉ), Paulo Bento (Hàn Quốc), Gerardo 'Tata' Martino (Mexico)… đã phải ra đi sau khi bị sa thải hoặc hết hợp đồng.

Hiện tại, Ba Lan chưa xác định ứng cử viên thay thế Michniewicz. Tuy nhiên, một số cái tên đã được nhắc đến, bao gồm Andriy Shevchenko, Herve Renard và Fabio Cannavaro.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.