Cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ':

Thêm động lực phấn đấu, rèn luyện

TP - Nhằm thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), T.Ư Đoàn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”. Đây hứa hẹn là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi Việt Nam được thể hiện tình cảm kính yêu, niềm tự hào cũng như quyết tâm học tập, rèn luyện theo những điều Bác dạy. 

Ba hình thức thi

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, thông qua cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, BTC mong muốn bồi đắp cho các em thiếu nhi về niềm tự hào, lòng kính yêu đối với Bác, cũng như hiểu hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Người; đặc biệt, là tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi. Từ đó, khích lệ các em thi đua học tập và làm theo những lời dạy của Bác Hồ bằng những hành động, việc làm cụ thể để các em phấn đấu rèn luyện, học tập mai sau trở thành những chủ nhân có đức, có tài, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Để cuộc thi đến với đông đảo các em thiếu nhi từ mọi miền Tổ quốc trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, BTC cuộc thi đã linh động triển khai thi dưới 3 hình thức, gồm: thi vẽ, viết và trực tuyến. Có bảng câu hỏi riêng cho học sinh THCS và bảng câu hỏi riêng cho học sinh Tiểu học. Trên trang web của cuộc thi, BTC ban hành hướng dẫn cụ thể, tài liệu, đề cương để các em nghiên cứu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Người.

Các em có thể chủ động gửi bài dự thi bằng nhiều cách, trực tiếp về Hội đồng Đội T.Ư hoặc gửi bài qua email: BacHovoithieunhi@gmail.com; fanpage: Facebook.com/hoidongdoitw. “Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia, BTC nhận các bài thi được chụp gửi qua email hoặc fanpage. Những bài lọt vào vòng chung kết chấm trao giải mới bắt buộc phải gửi bản gốc trực tiếp về BTC cuộc thi”, chị Trang cho biết.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết thêm, đến thời điểm này, công tác tổ chức, cơ sở vật chất cho cuộc thi đã hoàn thành. Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi, tất cả các tỉnh, thành, cơ sở đội trong toàn quốc đón nhận, hưởng ứng nhiệt tình. “Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, đây còn hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi cho thiếu nhi Việt Nam hướng đến 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh để các em được bày tỏ tình cảm yêu mến, tự hào đối với Bác Hồ kính yêu”, chị Trang nói.

Thêm động lực học tập, làm theo “5 điều Bác Hồ dạy”

Anh Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng ban Thanh thiếu nhi Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội đẩy mạnh cuộc thi về từng địa phương, cơ sở. Vì vậy, mặc dù ngày 15/4 cuộc thi mới được phát động toàn quốc nhưng từ ngày 8/4, Nghệ An triển khai cuộc thi này về từng cơ sở. Do học sinh còn nghỉ học do dịch COVID -19, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đã làm việc, phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh để triển khai cuộc thi một cách hiệu quả. “Cô giáo Tổng phụ trách đội và cô giáo chủ nhiệm đóng vai trò là tuyên truyên viên của cuộc thi đến với từng em học sinh”, anh Châu cho biết.

Anh Châu cho biết thêm, tự hào là quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, bên cạnh tham gia cuộc thi, từ ngày 1/4 Tỉnh Đoàn Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi: “Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An”.

Cao Bằng cũng là một trong những địa phương hưởng ứng cuộc thi từ rất sớm. Anh Nguyễn Cảnh Giang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi cho biết, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội đã soạn, thiết kế các tài liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác để các em tham khảo. Đặc biệt, những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác gắn với các địa danh ở Cao Bằng được đẩy mạnh tuyên truyền để các em thiếu nhi thêm tự hào, kính yêu, từ đó có thêm động lực thi đua, học tập làm theo “5 điều Bác Hồ dạy” thiếu niên, nhi đồng.

Thí sinh tham gia hành trình đến 10 địa danh

Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” dành cho các em đội viên, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước (từ 6 đến dưới 15 tuổi). Cuộc thi diễn ra từ ngày 15/4 -30/6/2020, trong đó, thời gian nộp bài dự thi và tham gia vòng loại là từ ngày 15/4 - 10/6. Cuộc thi được chia làm 2 bảng: Bảng Tiểu học và bảng THCS, với 3 hình thức: Thi vẽ tranh, thi viết và thi trực tuyến. Tùy theo điều kiện và sở thích, các thí sinh có thể lựa chọn tham gia 1, 2 hoặc cả 3 hình thức thi nêu trên.

Ở phần thi trực tuyến, các thí sinh sẽ tham gia hành trình đến 10 địa danh tìm hiểu và thực hiện các bài thi trắc nghiệm với nội dung phong phú, đa dạng gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những sự kiện lịch sử của đất nước và của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; những tấm gương thiếu nhi Việt Nam tiêu biểu... Vòng chung kết của phần thi trực tuyến dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2020, với sự tham gia của 260 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 2 bảng trong vòng loại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.