Thêm bằng chứng về vụ thảm sát tại Mỹ

Thêm bằng chứng về vụ thảm sát tại Mỹ
Cảnh sát cho biết, có dấu hiệu cho thấy thủ phạm không muốn vào trường, mà hắn vào giống như bị ép buộc.

>Những cô giáo xả thân cứu trò
>Thảm sát tại Mỹ: Những nữ giáo viên quả cảm chống lại tay súng 'kỳ quái'
>Nước Mỹ nguyện cầu cho các nạn nhân Sandy Hook
>Lý giải những vụ thảm sát tại Mỹ
>Thảm sát kinh hoàng trong trường học Mỹ, 28 người chết

Một quan chức cảnh sát bang Connecticut, Mỹ ngày 15-12 cho biết, các nhân viên điều tra đã tìm ra “một số bằng chứng” về động cơ của thủ phạm đã xả súng bắn chết 26 người, trong đó có 20 học sinh tại một trường tiểu học ở bang này. Đây là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cảnh sát cho biết đã xác định được danh tính một kẻ sát nhân tên là Adam Lanza, 20 tuổi. Phát biểu với báo giới, trung úy Paul Vance, phát ngôn viên cảnh sát bang Connecticut cho biết: “Các nhân viên điều tra tại hiện trường đã tìm ra một số bằng chứng đáng tin cậy và đây là cơ sở để chúng tôi có thể dựng lại hiện trường vụ xả súng. Chúng tôi đã xác định được nơi mà thủ phạm đột nhập vào trường và có thể nói rằng, thủ phạm không muốn vào trường, mà hắn vào giống như bị ép buộc. Đây là bằng chứng quan trọng để chúng tôi tiếp tục công tác điều tra”.

Ông Paul Vance cho biết, các nhân viên điều tra đã đưa thi thể các nạn nhân đi khám nghiệm. Tuy nhiên danh tính của các nạn nhân chưa được công bố.

Theo Ngọc Khương
VOV - Trung tâm tin/ Reuters

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG