Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007
TPO - Đó là sự góp mặt của Hoa hậu Slovenia, Hoa hậu Australia, Hoa hậu Thụy Điển, Hoa hậu Singapore và Hoa hậu Hondoras. Các cô vừa đoạt được vương miện của mình tại mỗi quốc gia trong tuần qua.

Người mẫu vùng Ljubljana (giữa), cao 1m78, 21 tuổi, Tjasa Kokalj đạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ của Slovenia năm 2007, hôm 20/4. Á hậu 1 - Teja Britovsek (ảnh trái) và Á hậu 2 - Meta Logar đều ở tuổi 22 (phải).

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ảnh 1
Tjasa Kokalj  - Hoa hậu Slovenia 2007

Cũng trong ngày 20/4, tại Australia, Kimberly Busteed, 18 tuổi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Australia. Đêm chung kết được tổ chức tại Sòng bạc Burswood, thành phố Perth. Kimberly sinh trưởng tại Gladstone.

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ảnh 2
Kimberly Busteed - Hoa hậu Australia

Ban đầu, trên trang web chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ không có tên quốc gia Thụy Điển. Nhưng cuối tuần qua, cô Isabel Lestapier-Winqvist, 20 tuổi, người vùng Helsingborg, đã được chọn ra từ cuộc thi Fröken Sverige 2007 (Hoa hậu Thụy Điển 2007) đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 tại Mexico.

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ảnh 3
Isabel Lestapier-Winqvist - Hoa hậu Thụy Điển 2007

Năm 1987, Singapore từng có Người đẹp lọt vào tới vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ. Nay cô Jessica Tan, 24 tuổi, vừa đoạt vương miện Hoa hậu nước này sẽ có mặt trong vòng tranh tài của các Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ảnh 4
Jessica Tan - Hoa hậu Singapore 2007

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm vắng mặt tại các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hondoras lại cử đại diện tham dự của mình. Cô Wendy Salgado, 22 tuổi, cao 1m73, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Tegucigalpa.

Thêm 5 Hoa hậu tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2007 ảnh 5
Wendy Salgado - Hoa hậu Hondoras 2007

Cô vừa đoạt thêm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ của Hondoras, cô sẽ có mặt tại Mexico tham dự Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ ngày 28/5 tới.

Minh Trang
Theo Globalbeauties

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.