Thể lệ tuyển chọn ‘Đại sứ thiện chí Hoa Anh Đào 2019'

Nữ hoàng Hoa anh đào 2018 Rika Takenaka.
Nữ hoàng Hoa anh đào 2018 Rika Takenaka.
“Cuộc tuyển chọn Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào” năm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào, hay còn có tên gọi là Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản do UBND TP. Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.

Cuộc tuyển chọn được tổ chức với mong muốn kích thích sự quan tâm, tìm hiểu và yêu mến của các bạn trẻ về những nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Nhật Bản, từ đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật cho giới trẻ, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

1. Đối tượng tham gia cuộc thi

Nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 – 28 tuổi, đã tốt nghiệp THPT, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội hoặc có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

2. Điều kiện dự thi

Nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 – 28 tuổi, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội hoặc có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội có đủ các điều kiện sau, có quyền đăng ký tham dự cuộc thi:

-    Có hiểu biết và quan tâm tới Nhật Bản và các giá trị văn hóa của đất nước, con người Nhật Bản.

-    Có sức khỏe tốt đảm bảo tham gia các hoạt động diễn ra trong cuộc thi. Chưa kết hôn và chưa sinh con.

-    Tự tin giao tiếp trước đám đông và sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật (yêu cầu trình độ tối thiểu N4).

-    Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật.

-    Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

3. Địa điểm và thời gian thi

-     Vòng nộp Hồ sơ: từ  ngày 18/02 – 12/03/2019

-     Vòng Phỏng vấn trực tiếp: Ngày 17/03/2019  tại 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

-    Vòng Chung kết: Từ 22/03 – 28/03/2019

Đêm chung kết: Ngày 28/03/2019 tại:  Rạp Đại Nam, 89 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Nội dung thi  

-    Thi kiến thức: Thể thức thi dưới dạng trắc nghiệm về các kiến thức xã hội chung, kiến thức về văn hóa Nhật Bản và mối quan hệ hữu nghị Việt- Nhật.

-    Thi trang phục áo dài Việt Nam (áp dụng cho các thí sinh vào vòng chung kết)

-    Thi hùng biện (áp dụng cho các thí sinh vào vòng chung kết)

-    Thi ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Nhật (áp dụng cho các thí sinh vào Top 5)

5. Giải thưởng và danh hiệu

-    Giải thưởng tiền mặt:

+ Đại sứ thứ nhất: Giải thưởng bằng tiền mặt: 50.000.000 đồng. (Năm mươi triệu đồng)

+ Đại sứ thứ hai: Giải thưởng bằng tiền mặt: 30.000.000 đồng. (Ba mươi triệu đồng)

-     Cả hai đại sứ sẽ cùng nhận được:

+ Vương miện Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào (do Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản trao tặng)

+ Xuất hiện và biểu diễn trực tiếp trên sóng truyền hình cả nước trong Đêm khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản – Hà Nội 2019.

+ Một chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 04/2019 theo lời mời của Hiệp hội Hoa Anh Đào Nhật Bản để tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động quan hệ hữu nghị Việt Nhật.

Cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu phụ. Mỗi giải thưởng trị giá 5.000.000 đồng. (Năm triệu đồng).

6. Thời gian đăng ký

-    Thời gian: 18/02 đến 12/03/2019 (ngừng tiếp nhận hồ sơ).

7. Cách thức nộp hồ sơ

-    Nộp hồ sơ đăng ký qua 02 hình thức:

1)   Nộp hồ sơ online trực tiếp tại Website cuộc thi: daisuhoaanhdao.com

2)   Gửi hồ sơ về email BTC cuộc thi: btc.daisusakura@gmail.com

3)   Gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ:Tòa soạn báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội (phong bì thư ghi rõ “Ban tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự thi Đại sứ Thiện chí Hoa Anh Đào 2019”)

8. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

1) Mẫu đơn đăng ký dự thi: Họ tên, trường lớp/nơi công tác, số điện thoại, email, chỉ số hình thể, năng khiếu, các thành tích đạt được, các hoạt động xã hội đã tham gia (nếu có)…

2) Hình ảnh đăng ký dự thi: thí sinh gửi kèm đơn đăng ký và 03 ảnh chụp như sau:

01 ảnh chân dung.

01 ảnh chụp toàn thân với trang phục áo dài tự chọn.

01 ảnh tự chọn bất kỳ.

Một bài viết cảm nhận không quá 400 chữ về chủ đề: “Hoa anh đào Nhật Bản”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.