Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng'

0:00 / 0:00
0:00
Lần đầu tiên, 4 ca sỹ đình đám một thời là NSƯT Thế Hiển, NSƯT Vân Khánh, ca sỹ Đình Văn, ca sỹ Long Nhật cùng tham gia chương trình “Giọng hát Vàng” nhằm tìm kiếm những giọng ca mới thực sự có tố chất chuyên nghiệp để bổ sung cho âm nhạc Việt.

Ngoài những ca sỹ nổi tiếng trên, “Giọng hát Vàng” còn quy tụ nhiều ca sỹ đã thành danh như Bằng Cường, Địa Hải, Thương Juno, Ken Trần… cùng tham gia tìm kiếm, huấn luyện cho các thí sinh.

Theo Ban Tổ chức, Giọng hát Vàng nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu âm nhạc. Với sự tham gia của những ca sỹ có tên tuổi, cuộc thi còn mong muốn sẽ sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho những tài năng âm nhạc.

Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng' ảnh 1

Lần đầu tiên, nhiều ca sỹ nổi tiếng cùng tham gia Ban giám khảo cuộc thi "Giọng hát Vàng"

Cuộc thi dự kiến diễn ra thường niên, tạo điều kiện thuận lợi cho giới trẻ yêu âm nhạc có cơ hội được phát huy tài năng và định hướng con đường âm nhạc lâu dài và chuyên nghiệp. Các thí sinh đi ra từ “Giọng hát Vàng” sẽ được trao dồi kỹ năng, kinh nghiệm bởi những người đi trước để trở thành những ca sỹ thực thụ, khẳng định tên tuổi trong showbiz bằng chất lượng nghệ thuật.

Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng' ảnh 2

NSƯT Thế Hiển

NSƯT Thế Hiển, một trong những ca sỹ khai phá dòng nhạc trẻ tại Việt Nam trước đây và là nhạc sỹ có nhiều ca khúc được yêu thích cho biết, tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo ngoài tìm kiếm giọng hát hay, có nội lực, đúng kỹ thuật, có hồn, mang nét riêng, bộc lộ được cảm xúc của ca sĩ… thì các ca khúc dự thi phải đảm bảo tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ.

Ban giám khảo sẽ không chấm những ca khúc chỉ có tính giải trí đơn thuần mà đặt nặng tính nghệ thuật, sáng tạo trong từng ca khúc dự thi. “Chính vì thế, Ban tổ chức sẽ đưa ra khoảng 100 ca khúc mang tính nghệ thuật cao trong suốt 40 năm qua để thí sinh lựa chọn thể hiện nhằm tìm kiếm được những giọng ca thực sự quý như …Vàng"- NSƯT Thế Hiển cho biết thêm.

Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng' ảnh 3

NSƯT Vân Khánh

NSƯT Vân Khánh thì cho rằng so với các cuộc thi khác, cuộc thi “Giọng hát Vàng” có sự khác biệt lớn bởi yếu tố chất lượng. BTC không đặt nặng các vấn đề về âm nhạc thị trường mà muốn hướng các thí sinh khai phá chất giọng của mình với những ca khúc trữ tình, mang âm hưởng dân ca.

Ca sỹ Vân Khánh khẳng định: “Các thí sinh muốn thể hiện thành công ca khúc cần có sự sáng tạo mới, tìm tòi cái tôi trong cách hát, cách thể hiện. Vì thế, những thí sinh thành công tại cuộc thi này sẽ mang bản sắc riêng, không thể là bản sao của một ca sỹ khác”

Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng' ảnh 4

Ca sỹ Đình Văn

Còn ca sỹ Long Nhật thì khẳng định BTC sẽ đồng hành với các thí sinh không chỉ trong mà còn sau cuộc thi.

“Với những thí sinh có chất giọng, có nội lực thì bằng những kinh nghiệm mấy chục năm qua, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ, để hướng các em đi theo con đường âm nhạc bằng chính giọng ca của mình”- Long Nhật cho hay.

Thế Hiển, Vân Khánh, Đình Văn và Long Nhật cùng tham gia tìm kiếm 'Giọng hát vàng' ảnh 5

Ca sỹ Long Nhật

“Giọng hát Vàng” sẽ chính thức casting từ ngày 30/9 đến ngày 2/10 tại TPHCM. Mỗi thí sinh được chọn 1 bài hát tự do theo các thể loại nhạc: nhạc trẻ ballad, remix, bolero, dân ca, dân gian đương đại…

Vòng thi Sơ tuyển diễn ra trong 2 ngày 15 và 16/10. Vòng thi Bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13/11 và vòng thi Chung kết dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tại TPHCM.

MỚI - NÓNG