THẾ GIỚI 24H: Tòa hình sự quốc tế điều tra Tổng thống Philippines

THẾ GIỚI 24H: Tòa hình sự quốc tế điều tra Tổng thống Philippines
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang bị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) điều tra về tội ác chống lại loài người. Ông cho biết ông thà phải đối mặt với một đội quân cầm súng hơn là phải ngồi tù.

Ông Duterte sẽ bị tòa án Hague điều tra về cái chết của hàng ngàn người Philippines trong “cuộc chiến chống ma túy” khắc nghiệt của ông. Khoảng 4.000 người nghèo vùng đô thị Philippines đã bị cảnh sát tiêu diệt trong chiến dịch của ông Duterte vốn thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Các nhà hoạt động cho rằng số người thiệt mạng còn nhiều hơn con số trên.


Nga ngày 11/2 đã tiến hành điều tra và khởi tố hình sự vụ máy bay Antonov AN-148 rơi khiến 71 người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo giả thiết ban đầu thì có thể do thời tiết xấu, lỗi của phi công hoặc lỗi kỹ thuật. Hiện vụ việc đã được khởi tố hình sự và chuyển cho bộ phận nòng cốt của Uỷ ban điều tra Nga chịu trách nhiệm điều tra. Thủ tướng Nga Medvedev đã thành lập Uỷ ban giải quyết hậu quả vụ tai nạn máy bay và chỉ định Bộ trưởng Bộ Giao thông Maksim Sokolov đứng đầu uỷ ban này.


Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, một bộ ghi âm buồng lái và nhiều phần của thân máy bay đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov. Trước đó, người đứng đầu cơ quan này, ông Vladimir Puchkov đã yêu cầu đưa máy bay không người lái tham gia công tác tìm kiếm các hộp đen của chiếc máy bay. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy một hộp đen. Được biết, loại máy bay An-148 có ít nhất 3 hộp đen. Như vậy, hiện còn ít nhất 2 chiếc chưa được tìm thấy. 


Hải quân Mỹ đang điều tra nhiều thủy thủ thuộc Hạm đội 7 đồn trú tại Nhật Bản với cáo buộc sử dụng và phân phối ma túy cho cả người dân địa phương. Cuộc điều tra của Cục Điều tra Tội phạm hình sự Hải quân Mỹ (NCIS) đã lần đầu được Wall Street Journal đề cập hôm 9/2. Theo tờ báo, các loại ma túy liên quan bao gồm thuốc gây ảo giác LSD và thuốc lắc. Một số thủy thủ bị điều tra đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng như trên căn cứ trên bờ ở Nhật Bản.


Tờ Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 11/2 đã đăng bài viết với tựa đề “Liệu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có nhận lời mời thăm chính thức Triều Tiên hay không?”. Theo tờ báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang thăm thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên hiện nay, ông Moon vẫn chưa đưa ra lời chấp nhận rõ ràng hay từ chối lời mời trên. Lời mời của Kim Jong-un đã đưa ra một đầu mối mới về tình hình trên bán đảo sẽ tiến triển như thế nào sau Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. 


Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, những "âm mưu của Mỹ và Israel nhằm chia rẽ người dân Iran, Iraq và Lebanon đã thất bại hoàn toàn". Những tuyên bố của ông Rouhani được đưa ra trong bối cảnh Iran bước sang năm mới 2018 với làn sóng biểu tình diễn ra rầm rộ trên khắp cả nước, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ.


Các vùng lãnh thổ của Palestine đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau quyết định của Tổng thống Mỹ cắt viện trợ cho người tị nạn Palestine. Trong bối cảnh các diễn biến căng thẳng gần đây đe dọa hủy hoại tiến trình hòa bình Trung Ðông, Liên hợp quốc (LHQ), cộng đồng quốc tế tiếp tục xúc tiến các nỗ lực nhằm "cứu" các vùng lãnh thổ Palestine tránh thảm kịch nhân đạo vì thiếu kinh phí hỗ trợ. "Con tàu hòa bình" Trung Ðông cần được khởi động lại càng sớm càng tốt.


Ngày 11/2, quân đội Ai Cập thông báo, các lực lượng quân đội và an ninh của nước này đã tiêu diệt 16 phần tử khủng bố và bắt giữ 4 tay súng tại khu vực Bắc và Trung Bán đảo Sinai trong chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn được phát động 2 ngày trước. Tuyên bố của Quân đội Ai Cập cho biết, 13 đối tượng tình nghi khác cũng đã bị bắt giữ và 66 mục tiêu, cùng nhiều phương tiện và địa điểm cất giấu vũ khí của những phần tử khủng bố đã bị phá hủy trong các cuộc bố ráp tại Bắc và Trung Sinai.


Nhiều vụ đánh bom đã làm rung chuyển tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan vào hôm 10/2. Hai quả bom khác cũng phát nổ gần như cùng thời điểm tại địa điểm khác thuộc tỉnh này, nhưng không gây thương vong. Trong đó, một quả bom nằm trong một thùng rác, một quả giấu trong xe đạp. Hiện cảnh sát đang truy tìm thủ phạm gây vụ đánh bom.


Iran đã giới thiệu một tên lửa đạn đạo mới mang tên Qadr trong cuộc míttinh kỷ niệm 39 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo tại thủ đô Tehran. Theo hãng thông tấn Fars, một thế hệ mới những tên lửa Fajr, những tên lửa chống tăng tầm ngắn Toufan 2-M và một tàu ngầm tên Fateh cũng được trình diễn trong cuộc míttinh. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG