THẾ GIỚI 24H: Tình báo Iraq bắt giữ chỉ huy hàng đầu tổ chức khủng bố IS

Abdulnasser al-Qirdash bị bắt giữ. Ảnh: al-Sumaria
Abdulnasser al-Qirdash bị bắt giữ. Ảnh: al-Sumaria
TPO - Ngày 20/5, truyền thông Trung Đông đưa tin, tình báo Iraq đã bắt giữ Abdulnasser al-Qirdash, đối tượng được cho là ứng cử viên được ủng hộ để kế nhiệm thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. 

Truyền thông Trung Đông cũng công bố bức ảnh về đối tượng này sau khi hắn ta bị bắt giữ. Trang mạng Al Arabiya dẫn thông báo từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq cho hay: “Hôm nay (ngày 20/5), phần tử khủng bố tên là Abdulnasser al-Qirdash, ứng cử viên thay thế tên tội phạm Baghdadi, đã bị bắt.” Abdulnasser al-Qirdash là một trong những ứng cử viên có thể kế nhiệm al-Baghdadi, kẻ đã bị các lực lượng Mỹ tiêu diệt ở Idlib (Syria) hồi tháng 10 năm ngoái. Cuộc tấn công truy quét dẫn tới việc bắt giữ được al-Qirdash diễn ra 1 tháng sau khi ông Mustafa al-Kadhimi, cựu lãnh đạo ngành tình báo Iraq, trở thành Thủ tướng của quốc gia Trung Đông này.


Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump với cách biệt hai con số trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac, cho thấy 50% những người được khảo sát cho biết đang lên kế hoạch bỏ phiếu cho ông Biden, trong khi 39% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Cuộc khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện vào tháng trước đã cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng ít căng thẳng hơn, với tỉ lệ ủng hộ ông Biden là 49% và Trump nhận được 41%


Ngày 20/5, một tòa án ở Israel đã bác đề nghị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được vắng mặt trong phiên đầu tiên xét xử ông vào tuần tới, đồng thời nhấn mạnh ông phải tuân thủ thông lệ là xuất hiện tại tòa ngay từ phiên đầu tiên để lắng nghe các cáo buộc chống lại mình. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị Tòa án Quận Jerusalem cho ông vắng mặt trong phiên tòa ngày 24/5 tới, với lý do là việc đem theo lực lượng bảo vệ ông sẽ tốn kém công quỹ và vi phạm quy định cấm tụ tập nơi công cộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.


Bộ Tài chính Mỹ cho biết, ngày 20/5, nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani Fazli, cáo buộc ông này có vai trò trong các "vụ lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng," trong đó có việc đưa ra mệnh lệnh dẫn tới những "vi phạm nhân quyền" đối với "người biểu tình hòa bình."Trong một tuyên bố, bộ trên nhấn mạnh Bộ trưởng Fazli đã ra lệnh cho phép Các lực lượng Thực thi Pháp luật (LEF) sử dụng vũ lực chết người để ứng phó biểu tình hồi tháng 11 năm ngoái, khiến nhiều người biểu tình thiệt mạng, trong đó có ít nhất 23 người vị thành niên. Cùng ngày, bộ trên cũng đưa vào danh sách đen 7 quan chức cấp cao của LEF và một chỉ huy cấp tỉnh của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


Ngày 20/5, các lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ một cựu lính đặc nhiệm cùng con trai đang bị Nhật Bản truy nã với cáo buộc giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản. Các công tố viên liên bang tại bang Massachusetts cho biết năm ngoái, cựu lính đặc nhiệm thuộc Lực lượng Mũ nồi xanh của Mỹ Michael Taylor, 59 tuổi, và con trai là Peter Taylor, 26 tuổi, đã giúp ông Ghosn trốn sang Liban để tránh việc phải hầu tòa tại Nhật Bản với cáo buộc sai phạm tài chính.


Triều Tiên đã kêu gọi sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế trong tình hình hiện nay, vốn cần có sự hợp tác toàn cầu để chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích Mỹ đã không có hành động thích hợp để ngăn ngừa dịch COVID-19 bất chấp các cảnh báo của WHO và hiện đang tìm cách đổ trách nhiệm về sự thất bại đó cho Trung Quốc và WHO.


Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora cho biết nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu sang Triều Tiên sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Đại sứ Matsegora cho biết thêm hiện hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dầu của Nga sang Triều Tiên đạt 2.000-3.000 tấn/tháng, tương đương của năm 2019.


Ngày 20/5, hãng tin ISNA dẫn lời một sỹ quan quân đội tuyên bố Hải quân Iran sẽ duy trì các nhiệm vụ thường kỳ tại vùng Vịnh, một ngày sau khi Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tại đây phải giữ khoảng cách với các tàu chiến Mỹ. Sỹ quan quân đội trên nêu rõ: “Các đơn vị hải quân của Iran tại Vịnh Persia và Vịnh Oman sẽ tiếp tục các nhiệm vụ thường kỳ theo các nguyên tắc riêng như trước đây.” Một ngày trước đó, Hải quân Mỹ cảnh báo các tàu thuyền tại Trung Đông phải giữ khoảng cách 100m với các tàu chiến của Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với "các biện pháp phòng vệ hợp pháp."


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 21/5, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh COVID-19) trên toàn thế giới là 5.078.237 trường hợp, trong đó 329.132 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 2.019.220 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mặc dù số ca mắc mới và tử vong có liên quan đến COVID-19 trên thế giới vẫn tăng cao nhưng tốc độ lây lan đã chậm lại đáng kể so với trước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.