THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Libya bị ám sát hụt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đài Al Arabiya cho biết nghi phạm đã bắn một loạt đạn vào ôtô chở ông al-Dbeibah, sau đó trốn khỏi hiện trường.

Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah thoát khỏi vụ ám sát xảy ra vào sáng sớm ngày 10/2 khi ông đang trong ôtô, giữa thời điểm các nghị sĩ nước này sắp bầu chọn thủ tướng mới. Đài Al Arabiya cho biết nghi phạm đã bắn một loạt đạn vào ôtô chở ông al-Dbeibah, sau đó trốn khỏi hiện trường. Ông al-Dbeibah vẫn bình an vô sự. Sự việc xảy ra trong thời điểm Chủ tịch Quốc hội Libya Aqila Saleh nói rằng cơ quan lập pháp sẽ tiến hành bầu chọn thủ tướng mới thay thế ông Dbeibah trong cuộc họp ngày 10/2. Sau cuộc gặp với một số thành viên Hội đồng cấp cao Nhà nước Libya (HCS), Thủ tướng Dbeibah bác bỏ bất kỳ quyết định đơn phương nào của Quốc hội nước này.


Một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị tấn công trên đường phố Mỹ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo một nhà ngoại giao nước này đã bị một người đàn ông lạ mặt tấn công ngay giữa đường phố New York, Mỹ. Theo tờ New York Post của Mỹ, nhà ngoại giao Hàn Quốc đã bị một người đàn ông "tát vào mặt" khi đang đi bộ trên vỉa hè ở quận Manhattan. Vụ tấn công có vẻ chỉ là ngẫu nhiên. Cũng theo nguồn tin, nhà ngoại giao này bị gãy sống mũi và thủ phạm đã bỏ chạy.


Mỹ bán 36 máy bay chiến đấu trị giá 14 tỷ USD cho Indonesia. Việc bán cho Indonesia tới 36 máy bay chiến đấu F-15, động cơ và thiết bị liên quan, bao gồm cả đạn dược và hệ thống thông tin liên lạc, diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Jakarta vào giữa tháng 12/2021. "Thương vụ này sẽ hỗ trợ các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ, bằng cách cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng trong khu vực", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một bản thông báo hôm 10/2.


Người đứng đầu chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam hôm 9/2 tuyên bố “rất lấy làm tiếc” khi người dân đặc khu này phải xếp hàng dài để được xét nghiệm COVID-19 hay tới cơ sở cách ly. Trên trang Facebook cá nhân, bà Lam cho biết chính quyền đang làm hết sức mình để tăng cường năng lực cách ly và xét nghiệm, theo Reuters. “Tôi tin tưởng mọi người đều trân trọng các nhân viên y tế tuyến đầu, cũng như mong muốn được tiếp tục cuộc sống bình thường và giúp Hong Kong vượt qua đại dịch”, bà Lam tuyên bố.


Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 10/2 cảnh báo Nga về những hậu quả kinh tế và chính trị "nghiêm trọng" nếu Moscow tăng cường gây hấn quân sự đối với Ukraine. “Việc Nga tiếp tục gây hấn quân sự đối với Ukraine sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về chính trị, kinh tế và chiến lược đối với nước này”, Thủ tướng Scholz cho biết tại cuộc họp với nhà lãnh đạo các nước Baltic ở Berlin hôm 10/2. Ông cũng kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng.


Nga tuyên bố tẩy chay hội nghị an ninh ở Đức. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lần đầu tiên kể từ những năm 1990, sẽ không có phái đoàn nào của nước này tham dự Hội nghị An ninh Munich sắp diễn ra ở Đức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tiết lộ, các quan chức Nga sẽ không đến dự hội nghị thường niên danh giá ở Đức năm nay vì nhiều lí do: "Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng, trong những năm gần đây, Hội nghị An ninh Munich ngày càng bị biến thành một diễn đàn xuyên Đại Tây Dương, mất đi tính bao trùm và tính khách quan. Mối quan tâm của Moscow cho sự kiện này đã giảm sút đáng kể".


Thái tử Charles của Anh lần thứ hai dương tính với SARS-CoV-2. Văn phòng của Thái tử Anh Charles ngày 10/2 thông báo Thái tử đang phải tự cách ly sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần thứ hai người kế vị ngai vàng nước Anh mắc COVID-19. Vợ ông, Nữ Công tước Camilla được xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Thái tử Charles từng mắc COVID-19 hồi tháng 3/2020 với các triệu chứng nhẹ. Tháng 12/2021, Thái tử Charles cho biết ông và vợ đã được tiêm liều vắc xin tăng cường.


Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 2,2 triệu ca nhiễm mới và 9.594 ca tử vong. Tổng ca tử vong cho đến nay đã vượt 5,8 triệu. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 325.645.695 người, 74.450.085 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 89.748 ca nguy kịch. Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.


Ông Trump bị Quốc hội Mỹ điều tra. Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 10/2 tuyên bố mở cuộc điều tra nhằm vào cách ông Trump xử lý hồ sơ của Nhà Trắng sau khi giới chức Mỹ thu hồi 15 thùng tài liệu từ cựu tổng thống. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Carolyn Maloney tuyên bố bà “quan ngại sâu sắc” trước việc các tài liệu không được chuyển giao cho Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia Mỹ (NARA) sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tháng 1/2021, theo Reuters. “Dường như các hồ sơ này bị đưa khỏi Nhà Trắng theo cách thức vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống”, bà Maloney tuyên bố.

MỚI - NÓNG