THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Israel Netanyahu bị truy tố loạt tội

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters
TPO - Thủ tướng Netanyahu bị truy tố các tội nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm trong ba vụ điều tra tham nhũng riêng rẽ, Bộ trưởng Tư pháp Israel cho biết

Lần đầu tiên trong lịch sử Israel, một thủ tướng đương nhiệm bị cáo buộc phạm tội. Điều này sẽ gây ra thách thức rất lớn đối với những nỗ lực duy trì quyền lực của ông Netanyahu. Phát biểu trên truyền hình hôm qua (21/11), Tổng Chưởng lý Avichai Mandelblit cho biết: “Tôi đã thông báo với luật sư của Thủ tướng về quyết định buộc tội ông ấy với 3 tội danh. Một ngày mà Tổng chưởng lý quyết định truy tố Thủ tướng đương nhiệm với các tội danh về tham nhũng. Đây là ngày buồn và khó khăn cho cá nhân tôi và công chúng Israel”. Ông Netanyahu lên nắm quyền từ năm 2009 và là nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất của nước này. Trước đó, ông đã phủ nhận hành vi sai trái trong 3 vụ tham nhũng và cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc “săn phù thủy chính trị”.


Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/11 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã tăng hơn gấp hai lần khoản viện trợ tài chính khẩn cấp cho Afghanistan, lên mức 77 triệu euro (hơn 85 triệu USD) trong năm 2019, bởi "tình hình nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn" ở quốc gia châu Á này. Thông báo của EC cho biết khoản viện trợ tăng thêm trị giá 40 triệu euro (tương đương 44 triệu USD) đã được phân bổ cho các hoạt động y tế khẩn cấp, dựng các lều tạm, cung ứng nước sạch và công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/11 tuyên bố ông sẽ công bố báo cáo tài chính của mình trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Tôi trong sạch và khi tôi công bố báo cáo tài chính của mình (quyết định của tôi) vào thời điểm nào đó trước cuộc bầu cử, điều đó sẽ chỉ cho thấy một điều rằng tôi giàu hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ - Và đó là một điều tốt đẹp."


Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Malaysia hôm 20/11 đã bắt gần 1.000 công dân Trung Quốc khi đột kích hang ổ của đường dây lừa đảo trực tuyến ở Cyberjaya, bang Selangor, phía tây Malaysia. Một bức ảnh được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Malaysia đăng trên Facebook cho thấy nhiều người trong văn phòng giơ tay ra sau đầu khi bị các nhân viên hành pháp kiểm tra. Nhà chức trách Malaysia cho biết đây là đường dây lừa đảo trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở nước này.


Mỹ sẽ tăng số lượng binh lính tại Ả Rập Xê Út lên 3.000 người. Việc triển khai thêm các lực lượng quân sự nhằm mục đích bảo vệ Vương quốc Ả Rập chống lại "các hành động thù địch của Iran". Các báo cáo cho biết, Quân đội Mỹ sẽ vẫn ở lại Ả Rập Xê Út nếu sự hiện diện của họ là cần thiết. Các phương tiện chiến đấu khác, bao gồm hệ thống radar, tên lửa phòng không, cũng như các chiến đấu cơ cũng sẽ sớm được Mỹ chuyển đến Ả Rập Xê Út.


Giới chức Cộng hoà Cyprus ngày 21/11 thông báo, lực lượng chức năng nước này đã cứu 120 người di cư Syria đang lênh đênh trên một chiếc thuyền bị trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam. Cảnh sát đảo quốc Địa Trung Hải này cho biết, lực lượng cứu hộ đã đưa số người di cư nói trên vào bờ ở vùng Cape Greco sau khi phát hiện thuyền của họ tại vị trí cách Cyprus khoảng 11 km về phía Đông. Trong số người di cư có tới 20 trẻ em và 14 bé trong số này không có cha mẹ đi cùng.


Ngày 22/11, Iran vừa bắt đầu khôi phục lại kết nối internet tại thủ đô Tehran và nhiều tỉnh thành sau một vài ngày xảy ra biểu tình để phản đối giá năng lượng tăng cao. Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, biểu tình đã chấm dứt trên khắp Iran. Trong khi đó, Tổ chức Ân Xá quốc tế (AI) cho biết, hơn 100 người đã thiệt mạng trong phong trào biểu tình này, tuy nhiên, chính quyền Iran đã phủ nhận số liệu trên.


Triều Tiên vừa cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã từ chối lời mời tham dự hội nghị ở Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á khi cho rằng điều này là vô dụng sau những căng thẳng gần đây với Seoul. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời mời đến cho ông Kim Jong-un vào ngày 5/11, cùng với đó là đề nghị lựa chọn một đại sứ khác đi thay nếu lãnh đạo Triều Tiên không thể tham dự. Seoul cho rằng, sẽ là vô cùng đáng tiếc nếu ông Kim Jong-un bỏ lỡ sự kiện này và lời mời nhằm kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG