THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Israel bế tắc trong thành lập chính phủ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
TPO - Lần thứ hai trong năm nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ, mở ra cánh cửa cho đối thủ Benny Gantz.

 Theo một tuyên bố của văn phòng Tổng thống Rivlin, ông dự định sẽ trao quyền này lại cho ông Gantz – lãnh đạo đảng Xanh và Trắng. Song, ông Rivlin sẽ chỉ làm điều này sau khi Quốc hội thông báo cho ông về lựa chọn mới của họ trong việc ai sẽ là người thành lập chính phủ. Israel đã mắc kẹt trong một thế bế tắc chính trị kể từ đầu tháng 4, khi cuộc tổng tuyển cử đầu năm nay đã không định đoạt được rõ ràng chiến thắng cho cả ông Netanyahu và ông Gantz.


Iran hôm 21/10 từ chối đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Syria. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, Iran cần phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Các vấn đề cần giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Iran thiết lập an ninh dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/10 phát động chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria.


Ngày 21/10, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận một công dân nước này khoảng 40 tuổi đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ từ tháng 9 vừa qua do nghi ngờ vi phạm luật của Trung Quốc. Phát biểu họp báo, ông Suga cho biết nhà chức trách Nhật Bản đang tiến hành tất cả các biện pháp bảo hộ công dân, bao gồm tiếp xúc lãnh sự, giúp liên lạc với gia đình.


Ngày 21/10, Chính phủ Sudan lần đầu tiên đồng ý mở quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị chiến tranh tàn phá, bao gồm Darfur, Nuba Mountains và Blue Nile, sau 8 năm. Đây được xem là một phần của lộ trình mới, cho phép nối lại các cuộc hòa đàm bị gián đoạn trong những ngày gần đây. Các nhóm phiến quân hy vọng rằng bước nhượng bộ trên của Chính phủ sẽ giúp tình hình nhân đạo tại các khu vực trên được cải thiện.


Yonhap đưa tin, một tòa án ở Seoul ngày 21/10 đã ban hành lệnh bắt giữ 4 sinh viên đại học với cáo buộc đột nhập nơi ở của Đại sứ Mỹ Harry Harris. Hôm 18/10, 17 thành viên của một nhóm sinh viên đại học cấp tiến đã sử dụng thang để trèo qua tường vào nơi ở của Đại sứ Harry Harris ở trung tâm Seoul. Sau khi xem xét kết quả điều tra sơ bộ, các công tố viên đã chính thức yêu cầu tòa án cho phép bắt giữ 4 người trong 17 sinh viên nói trên.


Ít nhất ba người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống một con phố ở khu dân cư tại thành phố Belo Horizonte, Brazil. Máy bay đã đâm xuống một con phố ở khu vực Caicara, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Carlos Prates ở lận cận, vào sáng 21/10. Một phát ngôn viên của sở cứu hoả địa phương cho biết, máy bay đâm thẳng vào nhiều xe cộ ở một đoạn đường giao nhau. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên Kim Hyong-ryong ngày 21/10 cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc phải đưa ra các giải pháp mới cho tình trạng bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Phát biểu tại diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh, ông Kim Hyong-ryong cho rằng, Triều Tiên đã nỗ lực xây dựng lòng tin bền vững nhưng tình hình đã bị đẩy vào vòng xoáy nguy hiểm do hành động của Chính phủ Mỹ và Hàn Quốc.


Nhà vua Thái Lan đã tước bỏ mọi tước hiệu và quân hàm của hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi vì "có cư xử không đúng mực và bất trung với hoàng gia", chưa đầy ba tháng kể từ khi bà này được sắc phong. Theo Công báo Hoàng gia Thái Lan Royal Gazette, vào ngày 21/10, Quốc vương Thái Lan Rama X đã tước mọi danh hiệu, bao gồm cả cấp bậc, quân hàm và huy chương của hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi.


Ngày 21/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã công bố một tài liệu chi tiết các bằng chứng chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội mà đảng Dân chủ đang tiến hành với cáo buộc ông chủ Nhà Trắng đã lạm dụng quyền lực khi gây sức ép với Ukraine để điều tra ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bản tài liệu dài 4 trang cáo buộc Tổng thống Trump đã phản bội lời thề khi nhậm chức, phản bội an ninh quốc gia Mỹ và phản bội tính liêm chính của các cuộc bầu cử, đồng thời chia các bằng chứng thành ba mục, gồm “hành vi tống tiền,” “chiến dịch gây sức ép” và "hành vi che giấu.”


Lãnh đạo EU đang xem xét khả năng phải gia hạn Brexit thêm một lần nữa, do thời hạn 31/10 gần như không thể được đảm bảo. Trong tuyên bố đưa ra chiều ngày 21/10 sau khi Chủ tịch Hạ viện Anh quyết định bác đề nghị đem ra bỏ phiếu lần 2 bản thoả thuận Brexit mới, người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu, Mina Andreeva cho biết, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusks bắt đầu tham vấn lãnh đạo các nước châu Âu về khả năng gia hạn Brexit thêm một lần nữa. Tuy nhiên, trước hết phía Anh cần phải giải thích rõ cho EU về các bước đi tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.