THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Anh Boris Johnson rời phòng điều trị tích cực

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP
TPO - Văn phòng Thủ tướng Anh tối 9/4 thông báo, Thủ tướng Boris Johnson đã rời phòng điều trị tích cực nhờ tình trạng sức khoẻ có tiến triển tốt.

Trong thông cáo phát đi tối ngày 9/4, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Boris Johnson đã rời phòng điều trị tích cực để trở lại phòng bệnh bình thường và sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao trong giai đoạn phục hồi. Đây là một tin tức lạc quan đối với nước Anh trong bối cảnh cuộc chiến COVID-19 đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong ngày 9/4, nước Anh tiếp tục ghi nhận thêm 881 bệnh nhân thiệt mạng vì COVID-19, ít hơn 24h trước đó nhưng vẫn là con số trong ngày cao nhất tại châu Âu.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 10/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.599.580 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 95.527 người. Trong vòng 24h vừa qua, đã có thêm 7.067 người nữa thiệt mạng và 81.454 người nữa nhiễm virus SARS-CoV-2. Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 355.848 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 48.953 người đang trong tình trạng nguy kịch.


Mỹ tiếp tục là “điểm nóng” dịch COVID-19 lớn nhất khi trong 24h qua đều có số ca tử vong và mắc bệnh mới cao nhất thế giới. Cụ thể, ngày 9/4 nước này đã có thêm 1.716 ca tử vong và 28.504 người mắc bệnh mới. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca bệnh nhiều nhất với 463.431 trường hợp, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 16.504.


Hết ngày 9/4, khu vực Đông Nam Á ghi nhận tổng cộng trên 16.400 ca mắc COVID-19 và gần 600 người tử vong. Indonesia trong vòng 24h qua là điểm nóng dịch lớn nhất khu vực ghi nhận thêm 40 ca tử vong và 337 ca mắc bệnh mới, nâng tổng số người thiệt mạng và mắc bệnh tại nước này lên lần lượt là 280 và 3.293 trường hợp.


Ngày 9/4, được sự đồng ý của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp các cơ quan chức năng trong nước tiến hành đưa 7 công dân bị kẹt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok về nước. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết việc đưa bảy công dân về nước là nhờ sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan trong và ngoài nước. Trong bối cảnh không còn chuyến bay về Việt Nam, Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, các công dân đã bị kẹt tại sân bay Suvarnabhumi nhiều ngày nay, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp tục phải ở lại trong sân bay.


Gia đình hoàng gia Saudi Arabia có tới 150 thành viên nhiễm COVID-19, một nhân vật thân cận với gia đình này tiết lộ với New York Times. Hoàng tử Faisal bin Bandar bin Abdulziz al Saud, thống đốc của Riyadh và là cháu trai của Vua Salman được xác nhận xét nghiệm dương tính với COVID-19, hai bác sĩ nói với New York Times. Nhiều người được cho là đã đưa virus về nước sau khi du lịch ở châu Âu.


Võ sĩ Isaiah Chapman đã bị giết ngay trước nhà của mình tại Akron, Ohio khiến làng thể thao Mỹ chấn động. Theo gia đình của võ sĩ Isaiah Chapman cho biết, anh vừa bước ra khỏi nhà vào tối 7.4 (giờ địa phương) thì bị bắn nhiều vết đạn vào người và chết ngay trước cửa. Hiện tại, cảnh sát chỉ xác nhận võ sĩ này qua đời vì bị ám sát nhưng chưa cho biết thông tin về hung thủ. Trước mắt họ chỉ nhận thông tin là võ sĩ 31 tuổi bị một nhóm người truy sát và cảnh sát đang khẩn trương điều tra về vụ án.


Ngày 9/4, Tổng thống Iraq Barham Salih đã chỉ định Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mustafa al-Kadhimi làm Thủ tướng mới của nước này. Thủ tướng được chỉ định sẽ có 30 ngày để thành lập Chính phủ và đệ trình danh sách nội các chờ Quốc hội thông qua. Ông Kadhimi là thủ tướng được chỉ định thứ 3 của Iraq kể từ đầu năm đến nay.


Lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu tại Afghanistan vừa cho biết, 5 quả tên lửa đã rơi trúng căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở nước này vào sáng ngày 9/4. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thông báo các tay súng của nhóm khủng bố này đã tấn công một máy bay trực thăng đang hạ cánh xuống căn cứ Bagram. Trong khi đó, Taliban tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công.


Ngày 9/4, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố lên án việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam đang hoạt động hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm và đâm chìm tàu cá của Việt Nam.


Thượng Nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders ngày 9/4 cho biết đã dừng chiến dịch tranh cử tổng thống vì cho rằng chiến dịch sẽ không thành công, tuy nhiên cam kết sẽ hợp tác với cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Theo ông B.Sanders, việc dừng cuộc đua tranh cử là quyết định khó khăn bởi ngay cả khi ông giành được sự ủng hộ của rất nhiều người trẻ tuổi và người lao động trên khắp cả nước cũng không thể chiến thắng trong cuộc đua giành chiếc vé đề cử của đảng Dân chủ.

MỚI - NÓNG