THẾ GIỚI 24H: 'Pháo đài bay' B-17 rơi, 13 người thương vong

Hiện trường vụ rơi máy bay ném bom B-17. Ảnh: CNN.
Hiện trường vụ rơi máy bay ném bom B-17. Ảnh: CNN.
TPO - Máy bay ném bom từ thời Thế chiến II Boeing B-17 rơi ở cuối đường bay số 6 tại sân bay quốc tế Bradley ở Windsor Lock, bang Connecticut, trong khi cố gắng hạ cánh sáng 2/10.

Vụ rơi máy  bay xảy ra vào lúc 10h, theo giờ địa phương khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, theo CNN. 6 người trên máy bay sống sót. Máy bay ném bom Boeing B-17, được biết đến như một "pháo đài bay", chiếc máy bay này đã được đăng ký dân sự và không do Không quân vận hành. Hiện nay các hoạt động cứu hỏa và cứu hộ đang diễn ra. Sân bay đã đóng cửa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin".


Ngày 2/10, Biệt đội cảnh sát chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã bắt giữ 5 nghi can là thành viên của lực lượng thánh chiến miền Đông Indonesia (MIT) tại tỉnh Trung Sulawesi. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Indonesia - Thiếu tướng Dedi Prasetyo cho biết các nghi can trên bị bắt giữ khi đang tìm cách chế tạo bom và thăm dò một số đồn cảnh sát địa phương để thực hiện các vụ tấn công. Cảnh sát đã thu giữ một số quả bom tự chế, dao, súng, chất nổ và cờ của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders đã phải ngừng các sự kiện tranh cử tổng thống Mỹ sau khi phải nhập viện ngày 1/10 do bị đau ngực. Bác sĩ đã phải đặt hai stent cho ông sau khi phát hiện tắc nghẽn tại động mạch chủ. Phó cố vấn tranh cử Jeff Weaver cho biết ông Sanders vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện được và sẽ bình phục sau vài ngày. Ông Weaver cũng thông báo ngừng các sự kiện tranh cử của ứng cử viên này và ông Sanders tạm thời không xuất hiện trước công chúng cho đến khi có thông báo tiếp theo.


Triều Tiên cho biết đã bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới từ biển ngoài khơi bờ biển phía đông hôm 2/10 nhằm tăng cường tự vệ. Vụ phóng diễn ra một ngày sau tuyên bố nối lại đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chương trình hạt nhân. Các nhà phân tích xem đây là thử nghiệm khiêu khích nhất của Triều Tiên kể từ khi bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ vào năm 2018. Loại SLBM mới có tên Pukguksong-3 "được bắn ở chế độ thẳng đứng", hãng tin chính thức KCNA của Triều Tiên cho biết, xác nhận một đánh giá của quân đội Hàn Quốc vào hôm 2/10 rằng tên lửa được phóng ở góc nghiêng.


Sau hai ngày diễn ra các cuộc biểu tình chống Chính phủ biến thành bạo lực khắp cả nước, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tối 2/10 thông báo, ban bố lệnh giới nghiêm tại Thủ đô Baghdad, bắt đầu từ sáng 3/10 cho tới khi có thông báo tiếp theo. Thủ tướng Abdul Mahdi tuyên bố: "Thông báo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang: Mọi phương tiện và cá nhân hoàn toàn bị cấm vào Baghdad từ 5h sáng ngày hôm nay 3/10, cho tới khi có thông báo tiếp theo". Các du khách ra vào sân bay Baghdad, xe cấp cứu, nhân viên chính phủ tại bệnh viện, các ban ngành về điện và nước, những người hành hương tôn giáo được miễn lệnh giới nghiêm.


Tại châu Phi, ngày 2/10, Mỹ đã mở lại Đại sứ quán ở Somalia sau 28 năm. Việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Mogadishu là bước tiến quan trọng trong bình thường hoá quan hệ Mỹ - Somalia, là biểu tượng của tăng cường quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy ổn định, phát triển và hoà bình cho Somalia và khu vực.


WTO chấp thuận cho Mỹ đánh thuế đối với lượng hàng hóa của EU trị giá 7,5 tỷ USD liên quan đến chính sách trợ cấp trái phép mà Brussels dành cho Airbus. Việc áp thuế mới đáp lại các khoản trợ cấp được kết luận là bất hợp pháp của EU cho Airbus, đe dọa sẽ gây ra một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương trong khi nền kinh tế toàn cầu đang chao đảo. Các trọng tài viên của WTO cho biết Boeing đã mất khoản tiền tương đương 7,5 tỷ USD mỗi năm và phải chịu sự gián đoạn việc giao hàng một số máy bay lớn nhất của họ do các khoản cho vay của châu Âu với đối thủ Airbus.


Ngày 2/10, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Riad Malki chỉ trích chính quyền Israel và Mỹ đang phối hợp nhằm phá hoại Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA). Trong tuyên bố trên đài tiếng nói Palestine, ông Malki cho rằng: “Chính quyền Mỹ và Israel đã đặt ra mục tiêu bằng mọi cách phá hoại tổ chức quốc tế phục vụ những người tị nạn Palestine.


Sau hai năm điều tra hiện tượng các thiết bị thu phát sóng lạ do thám điện thoại di động gần Nhà Trắng và ở nhiều khu vực nhạy cảm khác trong thủ đô Washington, các cơ quan tình báo Mỹ đã đi đến kết luận rằng thủ phạm rất có thể là tình báo Israel. Theo Politico, các thiết bị tình báo được gắn gần Nhà Trắng rõ ràng là nhằm do thám Tổng thống Donald Trump cũng như các cố vấn cao cấp và những người thân cận của ông, để nghe trộm, thu thập thông tin về những vấn đề ông và các cố vấn thường xuyên trao đổi, hoặc các thông tin giao tiếp với các đối tác bên ngoài Nhà Trắng và trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.