THẾ GIỚI 24H: Ông Trump chảy máu ở tai sau vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nguồn tin tại hiện trường cho biết ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Butler, Pennsylvania ngày 13/7 (theo giờ Mỹ).
THẾ GIỚI 24H: Ông Trump chảy máu ở tai sau vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử ảnh 1
Các mật vụ Mỹ nhanh chóng đưa ông Trump rời khỏi sân khấu.

Sự việc xảy ra khi ông Trump bắt đầu bài phát biểu được khoảng 10 phút. Sau tiếng nổ, ông Trump ngã xuống đất. Các nhân viên mật vụ đã nhanh chóng đưa ông rời khỏi sân khấu. Có thể thấy rõ trên mặt và tai ông Trump có vết máu. Cựu tổng thống Mỹ sau đó được đưa lên một chiếc xe và sơ tán khỏi hiện trường. Người phát ngôn lực lượng Mật vụ Mỹ xác nhận ông Donald Trump bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn.


Mỹ treo thưởng 12 triệu USD truy tìm thủ lĩnh nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đại sứ quán Mỹ tại Colombia ngày 12/7 thông báo chính phủ nước này treo thưởng 12 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin giúp nhận diện hoặc xác định 3 kẻ cầm đầu của mạng lưới tội phạm mạng Tren de Aragua, chuyên thực hiện các hoạt động tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, bắt cóc và giết người tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh. Đây là băng nhóm hình thành tại Venezuela rồi dần mở rộng phạm vi hoạt động trong vài năm gần đây. Suốt nhiều năm qua, Tren de Aragua chủ yếu hoành hành tại các nước Nam Mỹ như Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile và Peru.


Australia gửi viện trợ cho Ukraine. Trang Mil.in.ua cho hay, Chính phủ Australia hôm 12/7 đã công bố gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay nước này dành cho Ukraine có trị giá 250 triệu USD. Trong đó gồm các loại tên lửa dẫn đường, tên lửa phòng không, vũ khí chống tăng, đạn dược và giày quân sự.


Séc sẽ chuyển hơn 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine trong năm 2024. Tổng thống Petr Pavel ngày 13/7 cho biết, Séc sẽ gửi 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine vào cuối năm nay, như một phần trong sáng kiến ​​cung cấp đạn dược của nước này. Trước đó, lô đạn pháo đầu tiên theo Sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc đã đến Ukraine vào cuối tháng 6. Vào tháng 4, Thủ tướng Petr Fiala cho biết Ukraine sẽ nhận được 1,5 triệu quả đạn pháo theo Sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc trong vòng một năm.


Trung Quốc trừng phạt 6 công ty quân sự và 5 quản lý cao cấp của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ nhằm đáp trả việc nước này bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Thông tin trên được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 12/7 và quyết định có hiệu lực từ ngày công bố. Đối với 5 cá nhân là các nhà quản lý cao cấp của các công ty tại Mỹ, ngoài việc động sản, bất động sản và các tài sản khác của những người này tại Trung Quốc bị đóng băng; các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện các hoạt động giao dịch, hợp tác với những người này; không được cấp thị thực và bị cấm nhập cảnh vào đại lục (gồm cả Hong Kong, Ma Cao)


Ít nhất 71 người thiệt mạng trong vụ không kích ở phía Nam Gaza. Ngày 13/7, Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết ít nhất 71 người thiệt mạng và 289 người bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu Al-Mawasi dành cho người dân di tản, gần thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza. Tuyên bố của văn phòng truyền thông do Hamas điều hành nêu rõ quân đội Israel đã tiến hành "một vụ thảm sát lớn" bằng cách ném bom xuống khu ở của người di tản tại Khan Younis. Israel đã tuyên bố Al-Mawasi là vùng an toàn sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực khác ở Dải Gaza.


Bộ trưởng Pháp bơi ở sông Seine, xua tan lo ngại về ô nhiễm. Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea Castera đã đăng video bơi ở sông Seine để chứng tỏ rằng nước sông đủ sạch để tổ chức các sự kiện bơi lội trong Thế vận hội Paris 2024. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết, họ cũng sẽ bơi trên sông để người dân và các vận động viên đến thăm thấy rằng mọi việc đều ổn.


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm chấm dứt hoạt động quân sự ở Iraq và Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/7 tuyên bố, quân đội nước này sẽ sớm chấm dứt các chiến dịch nhằm vào các chiến binh đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq và Syria. Ông Erdogan cho biết, PKK đã “hoàn toàn bị mắc kẹt” ở cả Iraq và Syria, do vậy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm hoàn tất chiến dịch ở khu vực biên giới với Iraq, đồng thời “hoàn thiện các điểm còn thiếu” của vành đai an ninh dọc biên giới với Syria.

MỚI - NÓNG