THẾ GIỚI 24H: Người đầu tiên được ghép tim lợn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông David Bennett, người đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật ghép tim lợn, đã qua đời hôm 8/3 tại Mỹ.

Nguyên nhân gây tử vong chưa được công bố. Trung tâm Y tế Đại học Maryland thông báo ông Bennett tử vong hôm 8/3, chỉ hai tháng sau khi ca phẫu ghép tim thuật được tiến hành, theo USNews. Ông Bennett được phẫu thuật ghép tim hôm 7/1. Các bác sĩ dùng quả tim từ con lợn đã qua sửa đổi gene để loại bỏ một phân tử đường trong tế bào vì phân tử này gây ra hiện tượng thải trừ nội tạng siêu nhanh.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,49 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 451 triệu ca, trong đó trên 6,04 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh nhiều nước có ca mắc COVID-19 gia tăng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9/3 cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể kéo dài hơn nữa do tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng trong phân phối vắc xin.


Thái Lan dự kiến coi COVID-19 là bệnh đặc hữu từ ngày 1/7. Ngày 9/3, giới chức y tế Thái Lan đã thông qua kế hoạch 4 bước chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu từ ngày 1/7. Phát biểu họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết quyết định trên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan phục hồi sau đại dịch cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phù hợp.


Ông Kim Jong Un tái xuất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát trung tâm vũ trụ ở Bình Nhưỡng và ca ngợi các nhà khoa học gần đây đã thử nghiệm "vệ tinh do thám". Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 10/3 đưa tin ông Kim "bày tỏ sự hài lòng về việc các nhà khoa học đã chứng thực phương pháp chụp ảnh hàng không vũ trụ, các đặc tính vận hành của thiết bị chụp ảnh độ phân giải cao, và độ tin cậy của hệ thống truyền hình ảnh thông qua các cuộc thử nghiệm quan trọng"


Hàn Quốc có tổng thống mới. Với hơn 99% số phiếu được kiểm, ông Yoon Suk-yeol giành được 48,6% số phiếu ủng hộ so với mức 47,8% của ứng cử viên Lee Jae-myung thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền. (XEM CHI TIẾT...)


Hàng trăm tay súng tấn công một ngôi làng ở Nigeria. Ngày 9/3, một nguồn tin an ninh cho biết hàng trăm tay súng đã tấn công một ngôi làng ở bang Kebbi, miền Tây Bắc Nigeria, sát hại 19 nhân viên an ninh, trong đó có 13 binh sĩ. Vụ tấn công xảy ra vào cuối ngày 8/3 tại Kanya, một ngôi làng ở quận Danko-Wasagu. Giao tranh giữa nhóm tay súng này và lực lượng an ninh diễn ra trong 3 tiếng. Phía lực lượng an ninh bị thiệt hại nặng nề do số lượng tay súng tấn công áp đảo


Trung Quốc viện trợ nhân đạo 5 triệu Nhân dân tệ cho Ukraine. Ngày 9/3, Trung Quốc thông báo sẽ cung cấp cho Hội Chữ thập đỏ Ukraine khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5 triệu nhân dân tệ (hơn 790.000 USD), bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm theo đề nghị của phía Ukraine. Cùng ngày, lô hàng đầu tiên gồm 1.000 gói hàng cứu trợ gia đình đã rời Bắc Kinh. Mỗi gói hàng bao gồm chăn, đệm chống ẩm, khăn tắm, bộ đồ ăn, xô, đèn pin..., nhằm giúp Hội Chữ thập đỏ Ukraine cứu trợ những người dân phải di dời do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng giữa nước này với Nga.


Mỹ ngày 9/3 đã bác bỏ kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, đồng thời cho biết, theo đánh giá của cộng đồng tình báo, đây sẽ là một động thái “rủi ro cao”, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga với NATO. Trước đó ngày 8/3, Ba Lan – một thành viên của NATO đã khiến Washington bất ngờ khi công khai đề nghị đưa máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này tới căn cứ của Mỹ ở Đức như một biện pháp hỗ trợ lực lượng không quân Ukraine.


EU họp thượng đỉnh, bàn về Ukraine, năng lượng Nga. Ngày 10/3, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp nhau tại Versailles, Pháp để họp thượng đỉnh, dự kiến kéo dài trong 2 ngày, để thảo luận về tình hình Ukraine và bàn về giải pháp giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Cuộc họp diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden áp lệnh cấm nhập khẩu dầu và năng lượng khác từ Nga khiến giá dầu tiếp tục đà tăng kỷ lục. Ngoài ra, cuộc họp thượng đỉnh EU còn thảo luận về mối quan hệ giữa khối này và Ukraine sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập.


Phát hiện 228 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong đợt cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển dịp Tết, đã phát hiện 228 lượt/chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Toàn lực lượng đã bắt giữ, xử lý 227 vụ/300 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển và địa bàn ven biển (so với cùng kỳ năm 2021 giảm 26 vụ/27 đối tượng). Trong đó, khởi tố 09 vụ/11 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 149 vụ/183 đối tượng. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Nga thảo luận với Thủ tướng Đức về Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 9/3 đã thảo luận về các biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột ở Ukraine và thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Điện Kremlin cho biết: "Nhiều nỗ lực chính trị và ngoại giao đã được thực hiện, đặc biệt là vòng đàm phán thứ ba giữa phái đoàn Nga và đại diện chính quyền Kiev.” Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Đức đã thảo luận về "các khía cạnh nhân đạo" ở Ukraine và các khu vực ly khai.

MỚI - NÓNG
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
Báo Tiền Phong đạt giải B Giải báo chí về văn hóa Hà Nội
TPO - Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 được Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tổ chức trao tối 28/9. Nhóm tác giả báo Tiền Phong đoạt giải B với loạt bài "Cú chạy đà để công nghiệp văn hóa Thủ đô cất cánh".