THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố sẽ phá huỷ hệ thống Patriot ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm 25/12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ phá hủy các hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ cung cấp chúng cho Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ phá huỷ chúng, 100% là như vậy", Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine, đồng thời cho biết Kiev hiện chưa có những hệ thống phòng không loại này. Trước đó, lãnh đạo Nga cũng chỉ trích việc Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Kiev, cho rằng động thái này là nỗ lực nhằm kéo dài cuộc xung đột và đây là bước đi mang tính khiêu khích, đồng thời tuyên bố hệ thống này sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.


Trung Quốc diễn tập tấn công quanh đảo Đài Loan của nước này. Quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công ở vùng biển và không phận xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc) những ngày gần đây. Trang web chính thức của quân đội Trung Quốc (PLA) ngày 26/12 dẫn một thông cáo ngắn của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền đông thuộc PLA cho biết, họ đã thực hiện "các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tập trận tấn công hỏa lực chung" xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), quy tụ binh sĩ và khí tài thuộc nhiều lực lượng tham gia.


Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu. Ngày 26/12, hãng tin TASS của Nga dẫn phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Alexander Novak cho hay thị trường Liên minh châu Âu (EU) vẫn mở cửa cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng trong 11 tháng của năm 2022 nguồn cung LNG đã tăng lên mức 19,4 tỷ m3.


Phát động chiến dịch ở Ukraine là quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra ngay từ đầu. Phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là một quyết định bắt buộc và khó khăn, nhưng không thể chờ đợi lâu hơn nữa vì đây là sự sống còn của nước Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh trong một bài viết tóm tắt kết quả của chiến dịch, đăng tải trên báo Rossiyskaya Gazeta.


Xe buýt rơi xuống sông, 8 người thương vong. Ngày 25/12, lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha cho biết 6 người chết và 2 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt lật ngang và rơi xuống sông Lerez (Tây Bắc Tây Ban Nha) trong lúc đi qua một câu cầu bắc con sông này, theo hãng tin Reuters. Theo tài xế xe buýt, chiếc xe trượt khỏi cây cầu và rơi từ độ cao ít nhất 40 m xuống sông vào lúc 9 giờ 30 tối (giờ địa phương).


Hàng loạt tổ chức nhân đạo quốc tế tạm dừng hoạt động tại Afghanistan. Hàng loạt tổ chức quốc tế vừa thông báo tạm dừng các chương trình nhân đạo ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban cầm quyền ban hành lệnh cấm nhân viên nữ làm việc. Ba tổ chức phi chính phủ bao gồm Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children), Hội đồng Người tị nạn Na Uy và Tổ chức CARE quốc tế đã ra tuyên bố chung cho biết đang tạm dừng các chương trình để chờ Taliban làm rõ về lệnh cấm mới.


Ấn Độ mua 120 tên lửa để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, tên lửa đạn đạo được chính phủ Ấn Độ cho phép sử dụng trong các hoạt động chiến thuật.


Nga chặn cuộc phản công của Ukraine ở hướng Nam Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày 25/12, lực lượng pháo binh Nga đã tấn công nhóm binh lính Ukraine đang tìm cố gắng phản công. Phía Ukraine mất 50 binh lính, 1 xe tăng và 3 xe bọc thép chiến đấu, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.


Israel dừng bay toàn bộ phi đội F-35A. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/12 đã quyết định dừng bay toàn bộ phi đội 11 máy bay chiến đấu F-35A sau một sự cố ở Texas vào tuần trước trong đó một chiếc F-35B Lightning II của Không quân Mỹ gặp sự cố trong lúc hạ cánh. Theo IDF, đánh giá ban đầu cho thấy chiếc máy bay do Mỹ cung cấp có thể có những khiếm khuyết tương tự dẫn đến vụ tai nạn ở Texas hôm 15/12.


Trung Quốc phát hành bộ tiền xu mừng Tết Nguyên đán. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức ngân hàng trung ương Trung Quốc, vừa phát hành bộ tiền xu mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ đồng xu gồm 1 đồng vàng, 1 đồng bạc và 1 đồng hợp kim đồng có 2 màu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.