THẾ GIỚI 24H: Mỹ trừng phạt quốc gia mua dầu của Iran

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ nước nào mua dầu hoặc giao thương với lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Phát biểu với báo giới ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách về Chủ nghĩa khủng bố và Tình báo tài chính Sigal Mandelker cho biết, sẽ không nước nào được ngoại lệ đối với các lệnh cấm của Mỹ liên quan tới việc mua dầu của Iran. Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận giới hạn các hoạt động hạt nhân, từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực Trung Đông. Trong động thái đáp trả, Iran đã giảm các cam kết hạt nhân của mình kể từ tháng 5 để gây sức ép với các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm bảo vệ lợi ích và nền kinh tế nước này.


Pháp phản đối việc gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu Anh không đưa ra được các đề xuất cụ thể trong việc tìm giải pháp thay thế cho thoả thuận Brexit. Phát biểu trong buổi thảo luận trên một đài phát thanh Pháp ngày 8/9, Ngoại trưởng Pháp Jean- Yves Le Drian nhận định, tình hình hiện nay tại Vương quốc Anh là rất đáng lo ngại và phía Anh cần phải nói rõ điều mình muốn nếu muốn thoát ra khỏi ngõ cụt hiện nay. Ông Le Drian cũng tuyên bố, trong bối cảnh hiện nay, Pháp sẽ không chấp nhận việc Anh đề nghị gia hạn Brexit thêm 3 tháng, đến ngày 31/01/2020.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/9 tuyên bố Mỹ hy vọng sẽ sớm nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn tiếp tục cam kết phi hạt nhân và Mỹ hy vọng sẽ sớm quay lại bàn đàm phán với Triều Tiên trong những ngày hoặc tuần tới.


Tuần duyên Mỹ thông báo hôm 8/9 rằng bốn thuỷ thủ đang mất tích, và 20 người khác đã được giải cứu sau khi một tàu chở hàng lớn bị lật ngoài khơi bang Georgia. Theo lực lượng tuần duyên, con tàu chở các phương tiện xe cộ và đang trên đường rời khỏi cảng Brunswick ở Georgia. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có thuyền trưởng và 23 thủy thủ. Sau khi tai nạn xảy ra, mọi hoạt động ra vào cảng đã bị tạm đình chỉ.


Ngày 8/9, Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết hòa bình thực sự chỉ có thể có khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành hội đàm trực tiếp với chính quyền. Phản ứng của Văn phòng Tổng thống Afghanistan được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy các cuộc gặp bí mật với các thủ lĩnh lực lượng Taliban và Tổng thống Ghani tại Trại David, cũng như hủy các cuộc đàm phán hòa bình sau khi Taliban nhận gây ra vụ đánh bom tại Kabul khiến 12 người chết.


Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục bị áp lực khi Bộ trưởng phụ trách việc làm và hưu trí Amber Rudd từ chức để phản đối việc ông xử lý cuộc khủng hoảng Brexit. Đây là thành viên thứ hai trong Chính phủ Anh từ chức liên quan đến Brexit. Bà Rudd nêu lý do từ chức là do không tin tưởng vào những cam kết của Thủ tướng Johnson trong việc đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit. Ngoài ra, bà cũng không thể chấp nhận quyết định của Thủ tướng Johnson về việc trục xuất 21 nghị sĩ khỏi đảng Bảo thủ vì đã bỏ phiếu chống lại chính phủ về Brexit không thỏa thuận (Brexit cứng).


Tại Châu Phi, ngày 8/9, chính phủ đầu tiên của Sudan kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất hôm 11/4 vừa qua đã tuyên thệ nhậm chức. Đây là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ, sau 3 thập kỷ cai trị độc đoán của chính quyền al-Bashir. Chính phủ mới của Thủ tướng Abdalla Hamdok, bao gồm 18 bộ trưởng, trong đó có 4 phụ nữ, đã tuyên thệ nhậm chức ở Dinh Tổng thống ở thủ đô Khartoum. Chính phủ mới có trách nhiệm điều hành đất nước Sudan trong thời gian chuyển tiếp dài 39 tháng.

MỚI - NÓNG